Triệt phá đường dây cá độ và số đề giao dịch gần 10 tỉ đồng mỗi tháng

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an
TPO - Sáng 16/1, nguồn tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá 9 tụ điểm, bắt giữ 14 đối tượng tham gia đường tổ chức cá độ đá bóng và ghi số đề liên tỉnh.

Trước đó vào đêm 14/1, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác triệt phá 8 tụ điểm trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Triệt phá đường dây cá độ và số đề giao dịch gần 10 tỉ đồng mỗi tháng ảnh 1Tang vật vụ cá cược

Mở rộng điều tra, công an đã tiến hành kiểm tra tụ điểm ở TP. Hồ Chí Minh, qua đó bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hơn 730 triệu đồng, 22 chiếc điện thoại, 1 ipad, 1 xe ô tô và một số tài liệu liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan Công an thu thập được, đối tượng Đặng Công Thành (33 tuổi), trú phường Thống Nhất và đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn (32 tuổi) trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột tổ chức cá độ đá bóng, ghi số đề  cho nhiều con bạc trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Công an đột kích nhiều tụ điểm đánh bạcCông an đột kích nhiều tụ điểm

Hàng ngày Thành giao cho đối tượng Lê Tấn Hoàng (28 tuổi) trú ở xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk đi thu phơi đề từ nhiều cái số đề ở trên địa bàn rồi tập hợp chuyển cho đối tượng Lê Trường Giang (28 tuổi) trú ở quận 3, TP. Hồ Chí Minh dựa vào kết quả sổ xố của miền Trung và miền Bắc để trả tiền thắng thua cho các con bạc.

Số tiền mỗi tháng các đối tượng cá cược gần 10 tỉ đồng.

Vụ việc đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.