Triệt phá cát tặc 'rút ruột' sông Hồng lúc nửa đêm

Triệt phá cát tặc 'rút ruột' sông Hồng lúc nửa đêm
TPO - Từ ngày 3 - 4/5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49 - Công an TP Hà Nội) đã liên tiếp triệt phá 4 vụ khai thác cát trái phép vào lúc nửa đêm trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Gia Lâm; Hai Bà Trưng và Long Biên, Hà Nội.

Cụ thể khoảng 22h30 ngày 3/5, Phòng PC49 phối hợp với Phòng PC68 cùng Công an huyện Gia Lâm đã kiểm tra bắt giữ 1 tàu vỏ sắt số hiệu NĐ-3014 do Hoàng Đạt Thanh (SN 1971) và Vũ Văn Vinh (SN 1993) đều ở Nam Trực, Nam Định điều khiển. Các đối tượng đã cho tàu hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, Gia Lâm.

Tiếp đó, khoảng 22h50 ngày 3/5, tổ công tác tiếp tục bắt giữ 1 tàu vỏ sắt, số hiệu HY-0458 do Trần Văn Hùng (SN 1985) cùng Nguyễn Văn Trường (SN 1983) cùng trú tại Kim Thành, Hải Dương đang hoạt động khai thác cát trái phép dưới lòng sông thuộc địa bàn xã Bát Tràng, Gia Lâm.

Đến ngày 4/5 Tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt giữ 1 tàu vỏ sắt số hiệu HD – 0502 vào lúc 1h30 do Trần Văn Trãi (SN 1990) và Trần Văn Tuyền (SN 1986) trú tại Nho Quan, Ninh Bình điều khiển đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đến 4h15 cùng ngày, tổ công tác bắt giữ số 1 tàu vỏ sắt, số hiệu HN-1627 do Trần Việt Chiến (SN 1966) và Trần Việt Chanh (SN 1992) đều trú ở Đông Anh điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn quận Long Biên.

Hiện các đối tượng trên được tổ công tác giao cho công an các quận huyện phụ trách địa bàn xử lý.

MỚI - NÓNG