Trẻ bị nấc hãy cho bú mẹ

Trẻ bị nấc hãy cho bú mẹ
Một số trẻ mới sinh thường xuyên có biểu hiện bị nấc. Theo ý kiến các chuyên gia, cách tốt nhất giúp cắt cơn nấc của trẻ là cho bú một ít sữa mẹ hoặc cho uống chút nước lọc.

Trẻ bị nấc hãy cho bú mẹ

Một số trẻ mới sinh thường xuyên có biểu hiện bị nấc. Theo ý kiến các chuyên gia, cách tốt nhất giúp cắt cơn nấc của trẻ là cho bú một ít sữa mẹ hoặc cho uống chút nước lọc.

Trẻ bị nấc hãy cho bú mẹ ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Nấc là một hiện tượng sinh lý bình thường ở trẻ, thường gặp ở trẻ nhỏ mới sinh nhưng không gây nguy hiểm gì cho trẻ. Hiện tượng này có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, chẳng hạn do một phần thức ăn trong dạ dày truyền xuống đường tiêu hóa hoặc do co thắt ngắt quãng của cơ hoành làm cho khí hít vào bị ngưng đột ngột….

Nấc có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong ngày và thường kéo dài vài phút. Để cắt cơn nấc cho trẻ, mẹ nên cho con bú hoặc cho trẻ uống chút nước lọc. Không nên để trẻ quá đói hoặc bú quá no và chú ý sau khi bú nên bế trẻ đứng thẳng, đỡ đầu nhẹ nhàng, vuốt nhẹ lưng để trẻ thoải mái.

Nếu làm vậy mà vẫn không hết nấc thì cha mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa để có hướng điều trị cho trẻ.

Theo Đông Bích
Báo Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.