Trao thưởng cho ba đơn vị bắt nhanh hung thủ sát hại nghệ nhân nổi tiếng Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 10/10, Công an tỉnh Đắk Lắk biểu dương và trao thưởng đột xuất ba đơn vị tham gia phá nhanh vụ trọng án xảy ra trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, bắt giữ hung thủ sau 5 giờ gây án, góp phần trấn an dư luận.

Theo đó, ba đơn vị đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ trọng án, bắt giữ hung thủ sau 5 giờ gây án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP.Buôn Ma Thuột.

Tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, đồng thời yêu cầu 3 đơn vị trên cũng như toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao thưởng cho ba đơn vị bắt nhanh hung thủ sát hại nghệ nhân nổi tiếng Đắk Lắk ảnh 1

Buổi lễ trao thưởng

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 7/10, Công an TP. Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân trên đường Hà Huy Tập, phường Tân An, xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy vào lâm viên TP.Buôn Ma Thuột tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và phòng Cảnh sát cơ động nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án.

Trao thưởng cho ba đơn vị bắt nhanh hung thủ sát hại nghệ nhân nổi tiếng Đắk Lắk ảnh 2

Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, trao thưởng 3 đơn vị

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là ông Y Thim Byă (56 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) bị 3 vết đâm ở vùng bụng, hốc vai trái và khuỷu tay phải…Được biết, ông Y Thim Byă là một nghệ nhân cồng chiêng nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa Tây Nguyên.

Sau 5 giờ gây án, hung thủ Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) bị bắt khi đang bỏ trốn từ phường Khánh Xuân hướng ra quốc lộ 14 để tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội cố ý gây thương tích và ra tù vào ngày 4/10.

MỚI - NÓNG