Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng

Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng
TPO - Tri ân các chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại biên giới, ban tổ chức chương trình đã trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, cá hộp.... tại 12 chốt Biên phòng trên tuyến biên giới Việt-Lào.
Ngày 9/9, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long tổ chức Chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” tại các chốt Biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào. Tham dự chương trình có chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Phó Chủ nhiệm chính trị và Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị Hồ Phú Vinh.
Phó Chủ nhiệm chính trị và Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị Hồ Phú Vinh thông tin, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng thành lập 87 chốt cố định đóng tại các đường mòn, lối mở, tăng cường quân số thường trực trên tuyến biên giới Việt - Lào. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng bộ đội Biên phòng đã bám chốt, bám đường biên 24/24, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên và không để dịch bệnh xâm nhập ngay từ cửa ngõ biên giới.
Chị Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, tri ân các chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại biên giới, ban tổ chức chương trình đã trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, cá hộp.... cho 12 chốt Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông) với tổng trị giá 50 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đang hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dựng lán trại cắm chốt.
“Trước đó, do mưa lớn các lán trại đã bị hư hỏng, xuống cấp gây không ít khó khăn trong việc ăn ở, sinh hoạt của các chiến sỹ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại các chốt biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kịp thời chỉ đạo huyện Đoàn Hướng Hóa, Đakrông phối hợp với lực lượng biên phòng các tuyến biên giới thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngày công, vật liệu… dựng lán trại kiên cố, an toàn, góp phần động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ bám chốt phòng, chống COVID-19 với 13 đội hình tình nguyện thu hút sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên các xã biên giới của 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông là Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng, Thanh, Thuận, thị trấn Lao Bảo, Xy, A Dơi, Ba Tầng, A Vao, A Bung, A Ngo, Ba Nang đã cùng các chiến sĩ biên phòng chặt tre, gỗ, dựng lán, trại tại 26 điểm chốt”, chị Trần Thị Thu nói.

Một số hình ảnh trao quà tại các điểm chốt Biên phòng trên tuyến biên giới Việt-Lào:

Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 1
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 2
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 3
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 4
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 5
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 6
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 7
Trao tặng chăn bông và các nhu yếu phẩm tại 12 chốt Biên phòng ảnh 8
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.