Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị”

0:00 / 0:00
0:00
Sáng Chủ Nhật 21/3, cuộc thi viết - làm video khám phá New Zealand mang tên “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” do Báo Hoa Học Trò phối hợp với Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) tổ chức đã khép lại cùng nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng các bạn trẻ yêu mến New Zealand. 
Là sân chơi lần đầu tiên xuất hiện dành cho những ai yêu mến xứ Kiwi, cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Phát động từ ngày 11/01/2021 đến ngày 21/02/2021, cuộc thi nhận được 162 bài dự thi đến từ bạn đọc trong lẫn ngoài nước. Cuộc thi còn nhận được chú ý của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng như Hoa hậu hoàn vũ H'Hen Niê, Giám khảo chương trình Siêu Trí Tuệ - Kỉ lục gia trí nhớ thế giới Dương Anh Vũ hay những gương mặt người trẻ nổi bật như Cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt, diễn viên sở hữu IELTS 8.5 Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Ngọc Hoa Én vàng học đường… khi tích cực lan tỏa cuộc thi kêu gọi người hâm mộ tham gia. 
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 1  
Lễ Trao giải và Vinh danh các thí sinh của cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” diễn ra tại khách sạn The Reverie Sài Gòn (TP.HCM) chính là nơi gặp gỡ của Top 20 cá nhân xuất sắc cùng 20 bài dự thi khám phá New Zealand đầy ấn tượng của mình. 
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 2  
Tham dự lễ trao giải, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam - chia sẻ: “Một điều tôi thấy đặc biệt thú vị là điểm tương đồng giữa cách nghĩ của người Việt Nam và người Maori - người dân bản địa của New Zealand - về tầm quan trọng của kiến thức và giáo dục: “Con chim ăn quả mọng, nó sở hữu khu rừng; con chim tiếp thu kiến thức, nó có cả thế giới” (The bird who consumes the berry, hers is the forest, the bird who consumes knowledge, hers is the world). Trong khi đó, người Việt cũng có câu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Đây là cuộc thi mà tôi nghĩ là không có người thua cuộc. Chúng ta đến với nhau từ tình bạn, viết về những điều mình đam mê, điều đó khiến chúng ta trở thành người chiến thắng. Vì vậy, xin chúc mừng tất cả!”.
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 3  
Đại diện báo Hoa Học Trò đồng thời là thành viên Ban Giám Khảo, bà Bùi Lan Phương nhận xét: “Là người trực tiếp chấm thi, tôi đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trước sự sáng tạo và những cảm hứng vô tận được truyền đạt trong các bài thi. Sự nhiệt huyết, đam mê khám phá và tài năng của các bạn trẻ mà đa phần trong số đó chỉ mới biết về New Zealand qua phim ảnh, chuyện kể và Internet đã mang tới sự sinh động và năng lượng của khao khát chinh phục mơ ước trong những tác phẩm dự thi. Tin rằng với việc những bài dự thi xuất sắc nhất đã được chia sẻ trên báo Hoa Học Trò Online và mạng xã hội, các thí sinh tài năng và nhiệt huyết đã khơi gợi cảm hứng khám phá tới rất nhiều các bạn trẻ, thổi bùng giấc mơ một ngày nào đó đặt chân tới vùng đất của những điều kỳ diệu New Zealand để tìm thấy và biến những ước mơ của chính mình thành hiện thực”.
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 4  
Tác giả sách “Duyên nợ Thái Bình Dương”, thành viên ban giám khảo, bà Nguyễn Phương Lan hào hứng: “Trong số các bài thi, tôi đặc biệt ấn tượng bài “Ước mơ của bố”, vlog của chú chim Kiwi và video tranh vẽ New Zealand sống động như thật vì sự sáng tạo trong cách thể hiện. Mỗi bài thi là một sự độc đáo riêng và là hành trình khám phá New Zealand đặc biệt của các bạn”.
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 5
Lễ trao giải còn có sự tham dự trực tuyến của ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á của ENZ. Ông nói: “Tôi vô cùng ấn tượng với sự nhiệt huyết của tất cả thí sinh khi đến với cuộc thi. Bài dự thi có rất nhiều thể loại, từ các tác phẩm viết đến video, vlog, thơ, tranh… cũng như nhiều chủ đề từ kinh nghiệm học tập, cuộc sống, du lịch đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sản xuất phim, văn hóa và con người New Zealand. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa, chúng tôi được chào đón bạn đến với đất nước chúng tôi và bạn có thể tận hưởng mọi điều tươi đẹp của New Zealand”.
Chị Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Care Education, giáo viên của nhóm Tweenie Boys và Tweenie Girls -  hai nhóm bạn trẻ vinh dự được vào Top 20 thuật lại hành trình dự thi của nhóm: “Sau khi đọc quyển sách “Duyên nợ Thái Bình Dương”, các bạn ngay lập tức được truyền cảm hứng khám phá New Zealand và quyết tâm tham dự. Toàn bộ khâu sản xuất video dự thi, từ lên ý tưởng, viết kịch bản và đóng vai đều do các bạn tự thưc hiện. Các bạn đều háo hức tham dự lễ trao giải để có thể gặp gỡ cũng như giao lưu với các cá nhân có chung niềm yêu thích New Zealand. Rất cảm ơn BTC đã tổ chức sân chơi thú vị và ý nghĩa này và mong có nhiều cuộc thi như vậy trong thời gian tới!”.
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 6  
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 7  
Lễ trao giải kết thúc với phần vinh danh những gương mặt đạt giải:
- Bảng thi New Zealand Alumni:
+ Giải Nhất: Nguyễn Thị Như Quỳnh
+ Giải Nhi: Nguyễn Văn Phúc
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 8

Bảng thi New Zealand Fan:

 + Giải Nhất: Lò Thảo Vi

 + Giải Nhì: Cao Thị Hoài Thương

 - Giải Sáng tạo: Trần Nguyễn Phương Uyên

 - Giải Bài dự thi được yêu thích nhất: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 9  
Trao giải và Vinh danh cuộc thi “New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị” ảnh 10  
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.