Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung

TPO - Ngày 19/7, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 61 năm 2020 trao giải thưởng chung cuộc cho các vận động viên (VĐV) đạt thứ hạng cao thuộc các cự ly, các nhóm tuổi đang sinh sống và làm việc tại miền Trung.
Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 1

BTC Tiền Phong Marathon lần thứ 61 năm 2020 trao giải thưởng chung cuộc cho các vận động viên (VĐV) đạt thứ hạng cao thuộc các cự ly, các nhóm tuổi đang sinh sống và làm việc tại miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng BTC giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong gửi lời chúc mừng và cảm ơn sự tham gia của các VĐV tại Tiền Phong Marathon 2020.

Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 2 Nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng BTC giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn đến các VĐV đã nỗ lực làm nên thành công của giải

"Lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm, giải Tiền Phong Marathon được tổ chức tại một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc- đảo Lý Sơn. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng gió, nhưng chính sự nỗ lực của gần 2.000 VĐV, sự hỗ trợ của người dân Lý Sơn đã giúp BTC vượt qua mọi khó khăn để làm nên một mùa giải thành công”, ông Tiến nói.

Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 3 Nhà báo Vũ Tiến trao huy chương bạc cự ly 42km lứa tuổi trên 45 nam cho VĐV Quách Kỷ
Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 4 Nhà báo Trần Tuấn, Trưởng đại diện Văn phòng báo Tiền Phong tại Miền Trung trao huy chương đồng cự ly 21km lứa tuổi 16 – 34 nữ cho VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly

Nhà báo Vũ Tiến cũng gửi lời cảm ơn tới Tổng cục TDTT, Liên đoàn điền kinh Việt Nam, nhà tài trợ, tình nguyện viên, thành viên BTC, đặc biệt là các VĐV đã đồng hành cùng giải.

BTC đã trao huy chương bạc cự ly 42km lứa tuổi trên 45 nam cho VĐV Quách Kỷ; huy chương đồng cự ly 21km lứa tuổi 16 – 34 nữ cho VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly và huy chương đồng cự ly 21km lứa tuổi 16 – 34 nam cho VĐV Võ Ngọc Sang.

Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 5

“Đạt huy chương bạc lần này tôi rất vui mừng, đây là kết quả của quá trình kiên trì tập luyện, cũng là niềm tự hào khi vượt qua hàng trăm VĐV và giành được giải thưởng ở một giải chạy lớn như Tiền Phong Marathon”, VĐV Quách Kỷ phát biểu.

Chia sẻ tại lễ trao giải, VĐV Quách Kỷ cho biết, anh là VĐV nghiệp dư và đã tham gia giải Tiền Phong Marathon đã 3 mùa liên tiếp. “Uy tín của Giải Việt dã báo Tiền Phong rất lớn. Trước đây, giải chỉ cho phép các VĐV chuyên nghiệp tham gia, 4 năm gần đây mới cho phép VĐV nghiệp dư tham gia. Năm đầu tiên thì tổ chức ở miền Bắc nên tôi không có điều kiện tham gia, còn 3 năm gần đây tôi đều cố gắng tham gia”, anh Kỷ nói.

Để chuẩn bị cho Giải Tiền Phong Marathon, anh Kỷ tập chạy mỗi ngày để duy trì vận động với các cự ly 10km, 20km. "Việt Nam là một trong 10 quốc gia "lười" vận động nhất thế giới. Tôi mong rằng Tiền Phong Marathon sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp vận động để sống khỏe, sống hạnh phúc, lan tỏa phong trào chạy bộ đến với mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ", anh Kỷ bày tỏ.

Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 6  
Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 7 Các VĐV chụp hình lưu niệm cùng người thân, bạn bè đến dự lễ trao giải

VĐV Nguyễn Thị Khánh Ly chia sẻ, trải nghiệm chạy ở đảo tiền tiêu là trải nghiệm mà không phải VĐV nào cũng được trải qua. “Để tổ chức 1 giải chạy ở trên đảo xa đất liền, tôi biết BTC đã phải nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Đây cũng là giải chạy đầu tiên tôi tham gia mà người dân địa phương cổ vũ nhiệt từng và hào hứng cho các VĐV như vậy, điều đó tiếp sức rất nhiều cho các VĐV nỗ lực hoàn thành đường đua”.

Trao giải Tiền Phong Marathon 2020 khu vực miền Trung ảnh 8 Photo: ..
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.