Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015
TPO - Ngày 11/12, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Quả Cầu Vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2015.

Tới dự buổi lễ có, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, đ/c Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội, đ/c Lê Bộ Lĩnh Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và môi trường Quốc Hội.

Đây là giải thưởng nhằm  phát hiện, tôn vinh các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác , đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 được trao tặng cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học và công nghệ môi trường. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông và truyền thông có 4 giải; Công nghệ y – dược 3 giải; Công nghệ môi trường 2 giải; Công nghệ sinh học 1 giải; có 5 người là Tiến Sỹ, 3 Thạc sỹ, 4 giảng viên ĐH, 1 kỹ sư và 1 sinh viên xuất sắc về CNTT thuộc trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh), đây là cá nhân trẻ tuổi nhất (SN 1994). Đồng thời trao giải Nữ sinh tiêu biểu cho 20 sinh viên xuất sắc nhất trong lĩnh vực kỹ thuật.

Năm nay, đối với giải thưởng KHKT Thanh niên Qủa Cầu Vàng,  BTC nhận được 50 hồ sơ đã được tuyển chọn giới thiệu của 29 tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp, các trung tâm, các viện nghiên cứu, các trường đại học lớn trên cả nước; nhiều tỉnh, thành khu vực miền núi như Điện Biên, Sơn La điều kiện còn khó khăn về phát triển khoa học công nghệ nhưng cũng có hồ sơ tham dự. 

Tất cả các gương mặt được đề cử đều là những tài năng trẻ xuất sắc, có nhiều thành tích về học tập, nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực xét trao giải, trong đó: có 39 nam,11 nữ; 11 Tiến sỹ; 14 Thạc sỹ; 7 học sinh sinh viên; 7 doanh nhân trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng giải nhận định: “So với năm trước, năm nay số lượng đầu mối đề cử hồ sơ nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. 

Trong đó, nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo chất lượng, có nhiều giải pháp đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế …”

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu lần thứ 17 năm 2015 là năm thứ hai mở rộng cho các lĩnh vực khác ngoài CNTT, đó là: Điện, điện tử và cơ khí -  những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích.

Với phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu, BTC đã xem xét và chọn lựa từ 70 hồ sơ đề cử của 32 trường ĐH, học viện trong cả nước. Từ kết quả đánh giá và bình chọn của Hội đồng phần thưởng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2015 cho 20 nữ sinh viên, trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin:11, Điện: 3, Điện tử:5, Cơ khí:1.

Theo đó, mỗi cá nhân đạt giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng 20 triệu đồng của công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hiệp Phát, mỗi cá nhân đạt phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu nhận 6,5 triệu đồng do Công ty Intel tài trợ và nhiều bằng khen, giấy chứng nhận khác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại lễ Trao giải thưởng Qủa Cầu Vàng 2015, ông Nguyễn Đức Hồng, GĐ Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Phan Huy Khôi, GĐ đối ngoại công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hiệp Phát đã ký biên bản thỏa thuận tài trợ giải thưởng KHKT Thanh niên Qủa Cầu Vàng giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong 5 năm, từ 2016 – 2020 công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hiệp Phát sẽ tài trợ Giải thưởng 1,5 tỷ đồng, trong đó: 1 tỷ đồng dành cho cá nhân đạt Giải thưởng trong 5 năm, mỗi năm 200 triệu đồng cho 10 cá nhân đoạt giải), 500 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức (mỗi năm 100 triệu đồng).

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 ảnh 1

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng nhận định năm nay số lượng đầu mối đề cử hồ sơ nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 ảnh 2

Năm này, BTC quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2015 cho 20 nữ sinh viên, trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin:11, Điện: 3, Điện tử:5, Cơ khí:1.

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 ảnh 3

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng trao Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhận Giải thưởng Qủa Cầu Vàng.

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 ảnh 4

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật Thanh niên Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 được trao tặng cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ y - dược; Công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

Trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng lần thứ 13 năm 2015 ảnh 5

ông Nguyễn Đức Hồng, GĐ Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Phan Huy Khôi, GĐ đối ngoại công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hiệp Phát đã ký biên bản thỏa thuận tài trợ giải thưởng KHKT Thanh niên Quả Cầu Vàng giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong 5 năm, từ 2016 – 2020 công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hiệp Phát sẽ tài trợ Giải thưởng 1,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.