Trao giải cuộc thi 'Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn'

Trao giải cuộc thi 'Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn'
TPO–Chiều 11-1, tại tòa soạn báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội), diễn ra lễ trao giải cuộc thi Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn. Giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác giả Lê Quang Minh (TPHCM).

> Các tác phẩm dự thi Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn

Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp trao giải nhất cho tác giả Lê Quang Minh. Ảnh: Minh Đức
Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp (bên trái) trao giải nhất cho tác giả Lê Quang Minh. Ảnh: Minh Đức.

Tham dự lễ trao giải có Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Khương Kim Tạo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt Trần Sơn Hà, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Đoàn Công Huynh, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Tô Quang Nam.

Tới dự còn có đông đảo đại diện cơ quan thông tấn báo chí, thành viên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và bạn đọc. Đặc biệt là sự có mặt của các tác giả đạt giải của cuộc thi Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Đoàn Công Huynh – Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết “Cuộc thi đã góp một phần nhỏ kìm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông ở nước ta trong thời gian qua và quan trọng hơn, đã góp phần đáng kể vào việc phát động và xây dựng một nếp sống văn hóa mới trong toàn dân: Nếp sống văn hóa giao thông”.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông năm 2012 giữa Báo Tiền Phong và UB ATGT Quốc gia. Ảnh Minh Đức
Ký kết hợp tác truyền thông năm 2012 giữa Báo Tiền Phong và Uỷ ban ATGT Quốc gia. Ảnh Minh Đức.

Cuộc thi đã được đông đảo thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thành công tốt đẹp. Tính từ ngày phát động cuộc thi ( 14-1-2010) đến ngày kết thúc nhận bài dự thi (31-8-2011), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2768 bài dự thi của bạn đọc báo Tiền Phong ở khắp các vùng miền, các tỉnh thành phố trong cả nước, từ các tỉnh miền núi phía bắc như Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn đến các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng; các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau, An Giang…

Cuộc thi cũng được các bạn đọc ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh – những nơi thường xảy ra các vụ TNGT và ùn tắc giao thông nghiêm trọng - nhiệt tình tham gia.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng trao giải nhì cho tác giả Trung Hiền. Ảnh: Minh Đức
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng (bên trái) trao giải nhì cho tác giả Trung Hiền. Ảnh: Minh Đức.

Các tác giả dự thi cũng phong phú và đa dạng từ học sinh, sinh viên, tiêu biểu như học sinh trường THPT Việt Đức, trường THPT Kim Liên ( Hà Nội), sinh viên trường ĐH Sài Gòn, đến các vị cao niên đã nghỉ hưu, cán bộ các ban, ngành, các địa phương, các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, trí thức trẻ…

Hầu hết tác giả tập trung vào ba chủ đề lớn.

Một là: Phản ánh thực trạng tình hình vi phạm luật giao thông và tai nạn giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy) và nêu nguyên nhân của thực trạng trên.

Hai là: Đề xuất ý tưởng, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông.

Ba là: Phản ánh, biểu dương để nhân rộng những điển hình tập thể và cá nhân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, đồng thời phê phán hành vi phản văn hóa giao thông và vi phạm luật giao thông.

Các tác giả sử dụng các thể loại báo chí (phóng sự, điều tra, ghi chép, phản ánh gương người tốt việc tốt, ảnh đơn, ảnh chùm, tranh biếm họa…) và thể loại văn học (truyện ngắn, thơ, ký sự).

Lê Quang Minh - người giành giải nhất, tác giả của chùm tác phẩm: "Đội xe ôm cứu thương"; "Bạn đồng hành cùng các bác tài"; "Đội soi đường tình nguyện", cho biết, rất bất ngờ khi đạt giải nhất của cuộc thi. Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa vì nó góp phần làm thay đổi nhận thức của mọi người về ứng xử khi tham gia giao thông.

Cũng tại lễ trao giải, báo Tiền Phong và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2012. 

Sau đó, để ghi nhận sự tham gia, đóng góp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tư vẫn, hỗ trợ cuộc thi ý nghĩa này.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng tặng b
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng (bên trái) trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tư vẫn, hỗ trợ cuộc thi.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cuộc thi chân thành cám ơn Lãnh đạo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban bí thư TƯ Đoàn đã tạo mọi điều kiện để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp; Cảm ơn văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tích cực hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ Ban tổ chức tiến hành các hoạt động tổ chức cuộc thi; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh – truyền hình của trung ương và địa phương đã quan tâm, ủng hộ, động viên, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi.

Đặc biệt, Ban tổ chức cuộc thi chân thành cám ơn đông đảo bạn đọc báo Tiền Phong ở khắp các vùng miền, tỉnh, thành phố trong cả nước, đã nhiệt liệt hưởng ứng – những người tạo nên thành công tốt đẹp của cuộc thi đầy ý nghĩa này.

Danh sách giải thưởng cuộc thi "Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn"

Một giải nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về Lê Quang Minh (TP HCM).

Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, thuộc về hai tác giả: Trung Hiền (Hà Nội), Nguyễn Hiền (TP HCM).

Ba giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các tác giả: Trần Quyết Thắng (Hà Nội), Đỗ Vân Anh (Trường THPT Việt Đức, Hà Nội), Trương Nhất Vương (Trường Trung cấp Nghề VINASME Tây Nguyên).

30 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng thuộc về các tác giả:

Nhật Anh-Trang Đài (Hà Nội); Huy Thảo (TT - Huế); Phan Phương Thảo (Hà Nội); Nguyễn Trần Bé (Hà Giang); Ái Tiên (Du học sinh tại Nhật Bản); Vũ Văn Khả (Yên Bái); Trọng Phú-Lưu Trinh (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Sáng (Bà Rịa-Vũng Tàu); Hoàng Tú Uyên (TPHCM); Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng);

Đại Dương (TP HCM); Huy Thịnh (TPHCM); Sáu Nghệ (Cần Thơ); Nguyễn Tiến Vũ (Hà Tĩnh); Trọng Đảng-Nguyễn Tú (Hà Nội); Quang Phương-Đức Dục (TPHCM); Đức Minh (Đồng Nai); Trường Văn, Quý Hiên (Hà Nội); Nam Cường (Đà Nẵng); Anh Minh (TPHCM); Nguyễn Anh Dũng (Điện Biên);

Phạm Nguyên Ngọ (An Giang); Nguyễn Thị Thư (Hà Nội); Đặng Khánh Hưng (Cà Mau); Hà Trọng Dũng (Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyệt (Lai Châu); Nhóm tác giả Châu Thị Minh Thương, Nguyễn Thị Yến Lý, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Đỗ Thị Thu Vang (TPHCM); Lê Thị Hòa Dịu (TPHCM); Đào Ngọc Đệ (Hải Phòng).

Theo Viết
MỚI - NÓNG