Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020

Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020
TPO - Trong lần thứ 2 diễn ra, cuộc thi đã không có chủ nhân của giải nhất chung cuộc khi nhiều sản phẩm phần mềm chưa hoàn thiện và sát sườn với tiêu chí sân chơi này đề ra.

Ngày 20/12 tại Hội trường Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức vòng Chung kết cuộc thi Sáng tạo Phần mềm ứng dụng dành cho sinh viên năm 2020.

Cuộc thi nhằm khuyến khích phong trào học tập, sáng tạo, qua đó phát hiện, phát triển các phần mềm ứng dụng dành cho thanh niên, sinh viên.

Sản phẩm dự thi là các mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tin học thiết thực phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động tình nguyện của sinh viên và công tác quản lý sinh viên.

Trải qua các vòng tiếp nhận hồ sơ dự thi, từ hơn 150 sản phẩm vòng Sơ loại, Ban tổ chức đã chọn ra 42 sản phẩm vào vòng Bán kết cuộc thi. Sau vòng Bán kết diễn ra ngày 22/11 vừa qua, 14 sản phẩm xuất sắc có tính ứng dụng cao đã lọt vào vòng Chung kết, xếp hạng.

Sau phần thuyết trình, phản biện trước Ban giám khảo chuyên môn vòng Chung kết diễn ra sáng nay 20/12, Ban tổ chức đã vinh danh và trao thưởng cho 7 nhóm tác giả có sản phẩm ứng dụng thiết thực, hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, cuộc thi năm nay đã không thể gọi tên chủ nhân giải Nhất chung cuộc bởi Ban giám khảo đánh giá nhìn chung các sản phẩm/ đề tài chưa hoàn thiện tốt để phục vụ nhu cầu sử dụng của số đông sinh viên, nhiều sản phẩm chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020 ảnh 1 Các nhóm tác giả sinh viên thuyết trình sản phẩm phần mềm ứng dụng của mình trước Ban giám khảo

Chung cuộc, “Ứng dụng Machine Learning xây dựng công cụ tra cứu mã nguồn” của nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (gồm Đào Anh Hào, Trịnh Đỗ Duy Hưng, Trịnh Quốc Huy, Phạm Phương Thúy, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm) đã được trao giải Nhì với phần thưởng tiền mặt 10 triệu đồng cùng bằng khen.

Trong khi đó, sản phẩm “S4Life - Hiến máu cứu người” của nhóm tác giả Trần Đỗ Nam Long, Nguyễn Đình Thiên, Đàm Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Tâm (Quận Đoàn 1) đã được trao giải Ba.

Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho 5 nhóm tác giả khác.

Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020 ảnh 2 Ban tổ chức trao giải Nhì cho nhóm tác giả Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM.
Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020 ảnh 3 Anh Trần Đỗ Nam Long đại diện nhóm tác giả nhận giải Ba chung cuộc.
Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020 ảnh 4 Trao giải Khuyến khích cho 5 nhóm phát triển phần mềm sinh viên. 
Trao giải cuộc thi Sáng tạo phần mềm dành cho sinh viên năm 2020 ảnh 5 BTC chụp ảnh cùng các nhóm tác giả vòng Chung kết cuộc thi.
MỚI - NÓNG