Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp

TPO - Hnh ảnh ăn mặc có phần "phản cảm" của Diệu Linh đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 1
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 2

Dân mạng mới đây xôn xao về hình ảnh một nữ MC ăn mặc "hớ hênh" khi dẫn sóng truyền hình thu hút sự tò mò của nhiều người. Cụ thể, khi dẫn bản tin thể thao, cô gái này đã diện một chiếc áo khoét cổ sâu, để lộ gần "quá nửa" vòng 1 của mình mặc dù bên ngoài đã khoác chiếc áo vest dài màu hồng.

Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 3  
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 4 Ngay lập tức, hàng loạt ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề ăn mặc của Nữ MC này lập tức xuất hiện. Trong khi nhiều người bày tỏ cô gái có cách ăn mặc khá "hở hang" và "phản cảm" khi dẫn sóng truyền hình thì một số lại cho rằng việc này là khá bình thường trong thời buổi hiện nay.
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 5 Được biết nữ MC trên tên là Diệu Linh, sinh năm 1991 tại Hà Nội và là người dẫn bản tin thể thao trên kênh Bóng đá TV của đài Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab).
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 6  
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 7 Không chỉ trên truyền hình, ngoài đời, cô gái 28 tuổi này cũng thường xuyên diện những trang phục cắt xẻ sâu ở cổ để khoe khéo vòng 1 của mình.
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 8 Hiện tại, trang cá nhân của Diệu Linh có hơn 16 nghìn người theo dõi.
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 9  
Tranh cãi việc nữ MC mặc hở quá đà trên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 10 Trước Diệu Linh, MC Thu Hằng của VTVcab cũng từng gây tranh cãi lớn khi diện bikini để dẫn chương trinh "Tiên tri nước Nga" trong khuôn khổ mùa giải World Cup 2018.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.