Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào?

TPO - Để triển khai dự án xe đạp công cộng Hà Nội, đã có trên 90 điểm đỗ xe được được các quận nội thành bố trí diện tích để lập trên vỉa hè, công viên. Tuy nhiên, nhiều tháng qua các điểm đỗ này không có xe hoạt động, đang bỏ không và nhếch nhác .
Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 1

Với mục tiêu đa dạng hóa vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy phát triển du lịch, năm 2022 thành phố Hà Nội đã chấp thuận để Sở GTVT và nhà đầu tư triển khai dự án xe đạp công cộng giai đoạn 1 tại tại 6 quận nội thành.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 2

Đối tượng phục vụ được dự án đặt ra là người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, học sinh - sinh viên, khách du lịch… Xe đạp công cộng sẽ giúp đi lại trong nội đô Hà Nội, kết nối giữa bến xe buýt, nhà ga đường sắt đô thị, các khu đô thị, mua sắm…

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 3

Giai đoạn 1 của dự án nhà đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Trí Nam (Cty Trí Nam) sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 50% là xe đạp điện, bố trí tại 6 quận trung tâm là Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 4

Để có điểm kết nối giữa xe đạp công cộng với người dân, dự án cần 6 quận huyện bố trí trên 90 điểm đỗ trên vỉa hè, công viên, mỗi điểm đỗ cần diện tích từ 120 đến 150 m để làm “Trạm dừng Xe đạp công cộng”.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 5

Tuy nhiên các điểm đỗ này đã được bố trí đã nhiều tháng qua và Nhà đầu tư có kế hoạch đưa xe đạp công cộng vào hoạt động trước Tết Nguyên đán Quý Mão, nhưng đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, xe đạp vẫn chưa hoạt động đi vào hoạt động.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 6
Tại Trạm đỗ xe vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm), vỉa hè ở đây rộng 3 mét nhưng vạch kẻ điểm dừng xe đạp công cộng rộng 2 mét (chiếm 2/3) và trải dài 60 mét.
Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 7

Nhiều người đi bộ, đặc biệt là khách Tây khi thấy các vạch liền trên vỉa hè đã không dám đi vào mặc dù điểm kẻ ô này đang để không 6 tháng qua.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 8

Khảo sát tại nhiều điểm đỗ được bố trí để phục vụ xe đạp khác tại 6 quận nội thành, Phóng viên ghi nhận, tất cả đang bỏ không nhiều tháng nay. Nhiều điểm đỗ đường kẻ đã mờ, mặt bằng xuống cấp và lá cây phủ dày.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 9
Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 10

Tại trạm xe đạp công cộng ở Công viên Lê Nin (Ba Đình), bản chỉ dẫn ở đây sau khi được nhà đầu tư cho chôn cột xong đang có hiện tượng lún vỉa hè.

Trạm xe đạp công cộng Hà Nội bỏ hoang đến khi nào? ảnh 11

Tại khu vực điểm đỗ xe được kẻ ô cũng bị lún nứt, đọng nước mưa.

Trước việc nhiều trạm đỗ xe đạp công cộng được bố trí diện tích trên vỉa hè nhưng đang bỏ không, nhếch nhác, ngày 27/6 đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã có yêu cầu để Cty Trí Nam sớm bố trí đủ phương tiện, đưa xe đến các điểm đã được các quận bố trí mặt bằng để hoạt động. "Nhà đầu tư vừa báo cáo, trong tháng 7 sẽ đưa xe đạp công cộng vào hoạt động tại Hà Nội", đại diện Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Tin liên quan