Trăm sắc hoa... giả đua chen

Trăm sắc hoa... giả đua chen
TPO – Chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thường bắt đầu rục rịch họp chợ từ 22 tháng Chạp (Âm lịch) trở đi. Năm nay, do thời tiết giá rét kéo dài khiến giá cả hoa tươi, đào, quất tăng cao, thị trường hoa, cây cảnh giả đã được dịp “lên ngôi”.

Đối mặt với cơn bão giá, người tiêu dùng có thể lựa chọn các mặt hàng thay thế mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn. Năm nay, thời tiết giá rét kéo dài khiến giá cả hoa tươi tiếp tục tăng mạnh. Do đó, thay vì mua hoa tươi trang hoàng nhà cửa đón Tết, nhiều gia đình đã quyết định sử dụng hoa giả.

Thị trường hoa, cây cảnh giả đã bắt đầu nhộn nhịp vào mùa. Tại Chợ hoa Hàng Lược thời điểm này, mặt hàng hoa tươi được bày bán thưa thớt hơn mọi năm. Thay vào đó, các quầy hàng hoa giả được dựng lên san sát, rực rỡ muôn màu sắc.

Giá mặt hàng hoa giả ghi nhận được có tăng nhẹ so với năm ngoái. Song với ưu điểm có thể sử dụng trong thời gian dài mà vẫn giữ được màu sắc, kiểu dáng bền đẹp nên các bà nội trợ vẫn ưu ái lựa chọn hoa giả như một giải pháp tiết kiệm tài chính.

 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 1
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 2
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 3
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 4
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 5
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 6
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 7
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 8
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 9
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 10
 Trăm sắc hoa... giả đua chen ảnh 11
Theo Viết
MỚI - NÓNG