Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô

TPO - Dù đã được cơ quan chức năng đặt chốt chặn và cảnh báo nguy hiểm nhưng hằng ngày vẫn có cả trăm lượt du khách tới khu vực 'phố cafe đường tàu' (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tham quan. Khi không được vào, các đoàn khách đành 'đổ bộ' tới khu đường ray lân cận để tham quan, chụp ảnh...
Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 1

Các quán cafe hầu như đã đóng cửa, chỉ còn khoảng 15 quán hàng vẫn đón khách với yêu cầu du khách không ra ngoài chụp ảnh.

Từ cuối năm 2022, khu vực 'phố cafe đường tàu' thuộc phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng dẹp bỏ vì nhiều hoạt động tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hành lang an toàn đường sắt khu vực này.

Hiện nay, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, lực lượng công an phường vẫn có mặt và thường xuyên nhắc nhở hàng trăm lượt du khách cả trong nước và ngoài nước.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 2

Lực lượng chức năng có mặt thường xuyên, túc trực nhắc nhở và xử lý các vi pham nếu có.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 3

Tuy nhiên, với rất nhiều đoàn du khách tới đây thời điểm ngay sau Tết.

Nhóm du khách người Pháp này đã đứng đợi ở chốt khoảng 20 phút. Chị Jolié (du khách trong đoàn) chia sẻ: "Theo tour du lịch tôi đã chọn hôm nay, chúng tôi đến Hồ Gươm rồi đi bộ trên 36 phố cổ Hà Nội. Sau đó đến điểm ăn nghỉ tại phố Tống Duy Tân. Trước giờ ăn và giờ nghỉ trưa là tự do di chuyển vào 'phố cafe đường tàu'. Đến đây tôi mới thấy có biển cấm nên hiện chưa biết đi đâu nữa."

Một số khách quốc tế khác mong muốn được tiến sát vào đường tàu chỉ vài mét để chụp ảnh, song không được phép. Lực lượng chức năng liên tục ra hiệu cảnh báo "khu vực nguy hiểm, không tụ tập đông người, không quay phim, không chụp ảnh".

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 4

Một nhóm du khách từ Ba Lan rời đi sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở đây là khu nguy hiểm, không tụ tập đông người...

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 5

Nhiều du khách nán lại điểm chốt chặn để chụp hình từ xa.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 6

Đoàn du khách "bách bộ" trên đoạn đường ray không có chốt chặn đoạn phố Trần Phú - Điện Biên Phủ (Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Quan sát thực tế trong hai ngày 6 - 7/2 đã có cả trăm lượt khách tới khu vực này. Một số người cho biết do không kịp cập nhật thông tin, một số khác đến với tinh thần cầu may 'biết đâu vào được'.

Đặc biệt còn có hiện tượng một số hướng dẫn viên du lịch đã chủ động chỉ dẫn du khách đi lại trên đường ray.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 7

Một đoàn du khách châu Á được hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn du khách đi bộ trên đường ray tàu hỏa.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 8

Các du khách này tản bộ trên 100m đường ray lân cận.

Clip: Nhiều du khách tản bộ giữa đường ray tàu hỏa.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 9

Hai du khách từ Ý chia sẻ: "Mới tuần trước tôi xem trên các trang mạng xã hội, web và group du lịch vẫn có ảnh cùng video giới thiệu khám phá địa điểm này. Hướng dẫn viên du lịch của nhóm tôi hôm nay cũng đưa chúng tôi tới đây để ngồi uống cà phê nhưng không được vào thì ra tạm gần đó check-in vậy".

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 10

Ông David ( du khách Anh quốc) chia sẻ: "Trước khi tới, tôi hình dung ngồi nhâm nhi tách cà phê ở đây xem tàu và người đeo bám tàu như ở các đoàn tàu Ấn Độ. Nhưng không phải vậy, các bạn ở đây rất văn minh. Tôi ủng hộ an toàn. Tôi sẽ đi tiếp vào trong các phố nhỏ, nếu thích sẽ ngồi cà phê với người Hà Nội, với tôi đó là một lựa chọn tốt hơn".

Sau một hồi dò hỏi cư dân xung quanh và đội "xe ôm" chuyên chở. Phóng viên theo chân du khách di chuyển khoảng 2km, đến địa điểm khác có thể ngắm tàu đi qua mà không bị chắn.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 11

Theo chân nhóm du khách này, phóng viên có mặt tại khu vực đường ray đoạn Khâm Thiên chạy song song với phố Lê Duẩn tới ngõ 222 Lê Duẩn.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 12

Quan sát, căn khoảng 5 - 10 phút trước khi tàu tới người dân và du khách ở đây mới "dọn đường" cho tàu chạy qua.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 13

Trên các đoạn đường ray này hiện có lẻ tẻ khoảng 3,4 hàng cà phê vẫn duy trì khách ngồi ven hành lang tàu chạy qua. Tuy không rầm rộ như những ngày cao điểm nhưng nơi đây vẫn có du khách.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 14
Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 15

Ảnh du khách đăng trên mạng xã hội tại địa điểm này cách đây 3 ngày (nguồn facebook du khách).

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 16

Chỉ 5 phút trước khi tàu tới, người dân và du khách mới thu ghế lui vào nhà.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 17
Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 18

Ngay cả khi tàu chưa di chuyển qua hẳn, người dân và du khách đã ùn ùn xếp lại bàn ghế để tiếp tục ngồi uống cà phê.

Trăm lượt du khách tản bộ trên đường ray tàu hỏa giữa lòng Thủ đô ảnh 19
Tin liên quan