Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót
TPO - Trong không khí chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) đã tổ chức hoạt động đi bộ xuyên rừng và hội thi chim chào mào hót năm 2022.
Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 1

Hoạt động đi bộ xuyên rừng do Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ tổ chức có hơn 300 vận động viên không chuyên tham gia.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 2

Hoạt động đi bộ xuyên rừng truyền thống có sự tham gia của các vận động viên không chuyên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, TP. Cà Mau; lực lượng vũ trang; các trường chuyên nghiệp; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 3

Cụ thể, các vận động viên sẽ đi bộ trong Vườn Quốc gia U Minh Hạ với cự ly 20 km. Sau khi có hiệu lệnh xuất phát, vận động viên bắt đầu đi bộ, trong quá trình đi không được chạy mà chỉ đi nhanh để đạt thành tích cao nhất.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 4

Song song đó, hơn 50 vận động viên chuyên nghiệp đến từ TP. Hồ Chí Minh tham gia đi bộ trải nghiệm. Lộ trình 80 km, xuất phát từ TP. Cà Mau đến Vườn quốc Gia U Minh Hạ đến điểm du lịch sinh thái Mười Ngọt (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) và kết thúc hành trình tại điểm du lịch sinh thái Hương Tràm (xã Khánh An, huyện U Minh).

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 5

Bên cạnh đó, Hội sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thi chim chào mào hót. Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các nghệ nhân, những người yêu thích chim cảnh trong và ngoài tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi, chăm sóc và huấn luyện chim cảnh.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 6

Tại Hội thi lần này, 40 chú chim của các nghệ nhân đến từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ… được chấm thi theo tiêu chí dáng bộ và thái độ thi đấu. Chú chim đạt giải phải là chú chim xuất sắc nhất, đẹp nhất, thái độ thi đấu hay nhất, hoàn chỉnh nhất.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 7

Cụ thể, tại vòng 1 đến vòng 3 với thời gian 3 – 5 phút, ở các vòng đấu này tổ trọng tài sẽ loại các chú chim thật sự không chơi xù lông, cụp màu. Các chú chim có lỗi tắm khô, phơi nắng, rỉa phao câu (móc bô) nhiều lần thì tổ trọng tài sẽ loại trực tiếp chim đó. Từ vòng 4 đến vòng đấu trước khi vào top được chấm thi chú trọng về thái độ thi đấu của các chú chim trên sào. Vòng top 20 được chia làm 3 lượt đấu (lượt thứ nhất và thứ hai mỗi lượt loại 4 chú chim có thái độ thi đấu yếu nhất; sau đó lượt thứ 3 sẽ tiếp tục loại 2 chú chim còn lại để bước vào vòng chọn lựa top 10).

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 8

Vòng top 10 sẽ tiến hành trùm lồng và bốc thăm lấy số thứ tự ngẫu nhiên. Vòng đấu này được chia làm 3 lượt đấu, mỗi lượt loại 2 chú chim có thái độ thi đấu yếu nhất để bước vào vòng chung kết xếp hạng Nhất, Nhì và đồng hạng Ba.

Trải nghiệm đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ và Hội thi chim chào mào hót ảnh 9

Nghệ nhân Trịnh Văn Hòa, câu lạc bộ đồng đội của tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Hội thi lần này là dịp để các nghệ nhân, những người yêu thích chim cảnh có sân chơi bổ ích, thân thiện để các anh em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim. Tôi cũng mong muốn Hội sinh vật cảnh tạo nhiều sân chơi như thế này để các anh em nghệ nhân có dịp cọ sát và thi đấu”.

Qua nhiều vòng thi đấu hấp dẫn, Ban giám khảo đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và các giải tốp 10, tốp 20 cho các chủ chim.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.