Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái

TPO - Trại lợn của công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, TP Yên Bái dù chưa được phê duyệt, cấp phép nhưng đã hoạt động nhiều năm và chưa bị xử lý.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 1
Trại lợn của Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Yên Bái do ông Phạm Tiến Dũng làm Giám đốc, được xây dựng tại Cụm Công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, TP Yên Bái, với quy mô từ 1.000 - 2.000 con.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 2
Theo hồ sơ cơ quan chức năng, trại lợn trên chưa có giấy tờ, thủ tục cấp phép về xây dựng cũng như chưa cung cấp được các giấy tờ về việc chăn nuôi.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 3
UBND xã Văn Phú từng ra công văn yêu cầu cơ sở chăn nuôi này dừng hoạt động, có phương án di dời, xử lý phần xả thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, qua ghi nhận của PV, cơ sở trên vẫn ngang nhiên hoạt động.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 4
Ông Lê Sỹ Dần, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, TP Yên Bái cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND và Công an xã đã 2 lần đi thực địa kiểm tra nhưng bảo vệ công ty không cho đoàn vào.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 5
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Văn Phú, hiện nay quy mô và việc chăn nuôi của trại lợn này đang vượt quá thẩm quyền của thành phố và xã. Ngoài ra, vị trí trên đang vào quy hoạch khu đô thị đã được phê duyệt. Việc phía đơn vị mở rộng phạm vi, quy mô trại lợn là trái phép.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 6
Trong khi đó, người dân phản ánh về trại lợn chăn nuôi quy mô lớn liên tục xả thải xuống đầm Khe Đá, gây ảnh hưởng nguồn nước, làm chết cá của người dân.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 7
Qua ghi nhận của PV, khu vực trại lợn mùi thối nồng nặc, bể thải màu nước đen kịt chưa qua xử lý, đầm Khe Đá nằm cách bể chứa nước thải chưa đầy 5m dòng nước cũng đổi màu.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 8

Theo ông Nguyễn Văn Độ, Trưởng thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, trại lợn này đã hoạt động nhiều năm. Cao điểm chăn nuôi khoảng 1.000 - 2.000 con. Điều đáng nói, nguồn nước thải không được xử lý, bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá chết hàng loạt.

Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 9
Được biết, tháng 7/2021, UBND tỉnh Yên Bái có quyết định về việc di dời cụm công nghiệp Đầm Hồng ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Yên Bái theo lộ trình.
Trại lợn không phép quy mô lớn giữa thành phố Yên Bái ảnh 10
Tuy nhiên, cho đến nay, tại Cụm Công nghiệp này vẫn tồn tại và ngày càng xuống cấp, các công ty tại khu vực trên cũng hoạt động gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
Tin liên quan