Tra tấn con nợ đến chết rồi vứt xác ven đường: Bắt thêm 1 đối tượng

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân
TPO - Sau hơn 3 tháng trốn truy nã, ngày 20/12, đối tượng Nguyễn Xuân Thi đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vì có liên quan đến nhóm đối tượng gây ra vụ án bắt cóc, tra tấn con nợ đến chết rồi vứt xác ven đường ở TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh), đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Xuân Thi (42 tuổi, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) khi tên này đang lẩn trốn tại một ngôi nhà thuộc quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Đây là đối tượng bị truy nã về tội 'Giết người và bắt giữ người trái phép' xảy ra tháng 9/2018 tại TP Cẩm Phả, gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua.

Tra tấn con nợ đến chết rồi vứt xác ven đường: Bắt thêm 1 đối tượng ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Xuân Thi bị bắt giữ sau 3 tháng lẫn trốn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Thi cùng 5 đối tượng đột nhập nhà nghỉ Hồng Ninh (phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả) vào đêm 18/09, sử dụng dao, súng khống chế bảo vệ, chủ nhà nghỉ, bắt giữ và hành hung anh Phạm Văn Phú (33 tuổi, trú tại Đông Xá, huyện Vân Đồn) với lý do Phú có vay lãi của nhóm này 50 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả.

Khi bắt được Phú, nhóm đối tượng đưa nạn nhân đến khu vực bãi đất trống (thuộc tổ 1, khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) đánh đập, tra tấn. Khi thấy Phú ngất đi, cả nhóm lên xe đi về phía TP. Hạ Long bỏ mặc nạn nhân ở lại. Đến khu vực phường Bãi Cháy, một số đồng bọn của Thi ở TP Hạ Long xuống xe; còn Vinh, Trản, Thi, Tùng quay về TP. Cẩm Phả giấu xe ô tô.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, Trản và Tùng quay lại bãi đất trống kiểm tra thì phát hiện Phú đã tử vong. Lo sợ, Trản gọi điện thông báo cho Vinh biết vụ việc. Khoảng 16h, Vinh gọi điện bảo Trản mang tiền đến đường tránh nội thị phường Cửa Ông đưa cho Vinh. Khi gặp nhau, Vinh nói với đối tượng này mang thi thể Phú đang được Vinh giấu trong xe ô tô đến địa điểm khác vứt.

Khuya 14/9, Trản, Tùng và Thi mang thi thể nạn nhân vứt tại QL 18A cũ đã bỏ hoang. Sau đó các đối tượng đem xe về rửa, cất giấu và trốn khỏi nơi cư trú.

Tra tấn con nợ đến chết rồi vứt xác ven đường: Bắt thêm 1 đối tượng ảnh 2

Các đối tượng có liên quan bị bắt trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983), Nguyễn Văn Tùng (SN 1992), Chảo Thế Anh (SN 1994), Nguyễn Văn Luyện (SN 1976) và Nguyễn Xuân Thi. Riêng đối tượng cầm đầu là Vũ Hoa Vinh (SN 1983) vẫn đang lẩn trốn. Đối tượng này hiện đã được cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

“Đây là một vụ án lớn, các tình tiết và đặc biệt là những hành vi mà các đối tượng gây ra đã làm cho dư luận hết sức phẫn nộ. Vì vậy, chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lên kế hoạch nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong thời gian sớm nhất” - Lãnh đạo Công an Quảng Ninh cho biết.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng, điều tra.

MỚI - NÓNG