Theo đơn thư bạn đọc

Trả lời tố cáo cán bộ làm giả chữ ký để lấy đất và cưỡng chế sai quy trình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Nguyễn Xuân Quang, trú tại tổ dân phố Linh Trung (phường Cam Linh (thành phố Cam Ranh, Khánh Hoà) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của các ông, bà: Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (TP) Cam Ranh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Cam Ranh, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Linh, công chức địa chính UBND phường Cam Linh đã có hành vi giả mạo chữ ký, hồ sơ tài liệu và lợi dụng con dấu của nhà nước để lấy 80 m2 đất ở của gia đình ông cấp cho người khác. Ngày 30/3/2023, Công an TP Cam Ranh có văn bản (số 722) trả lời báo Tiền Phong, cho biết nội dung tố cáo trên của ông Nguyễn Xuân Quang là không có căn cứ, và việc này đã được TAND các cấp thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời tố cáo cán bộ làm giả chữ ký để lấy đất và cưỡng chế sai quy trình ảnh 1

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của ông Lưu Văn Hải, trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) kiến nghị việc UBND phường 8 đã tháo dỡ nhà tôn được ông xây dựng tạm trên đất thuê để sản xuất là trái quy định. Ngày 11/3/2023, UBND thành phố Đà Lạt có văn bản (số 1937) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Việc ông Hải dựng nhà tôn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, chưa cung cấp được các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là chưa đúng quy định. Tuy nhiên, khi cưỡng chế phá dỡ nhà tôn nói trên, UBND phường 8 không lập biên bản vi phạm hành chính, không lập tờ trình đề xuất UBND thành phố Đà Lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chưa có quyết định cưỡng chế là không bảo đảm trình tự, thủ tục được quy định tại điều 81, Nghị định 16/CP (năm 2022) của Chính phủ. Về việc này, UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Lạt xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ và lãnh đạo UBND phường 8 đối với vụ việc nói trên.

3. Đơn của Trụ trì chùa Cống Xuyên - Thích Đàm Hồng và bà Nguyễn Thị Phượng, trú tại thôn Cống Xuyên (xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) tố cáo việc ao Đình (thôn Cống Xuyên) bị cá nhân đổ đất lấn chiếm. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có văn bản hồi âm, cho biết: Căn cứ quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuyển đơn đến Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.