TPHCM mở cửa lại trường học như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều nơi ở TPHCM vẫn thận trọng trong mở cửa trường học dù đã kiểm soát được dịch COVID-19
Nhiều nơi ở TPHCM vẫn thận trọng trong mở cửa trường học dù đã kiểm soát được dịch COVID-19
TPO - Dù nhiều nơi ở TPHCM đã kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng vẫn rất thận trọng trong việc mở cửa trường học trở lại. 

Dù đã kiểm soát được dịch từ sớm nhưng ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 7 ở TPHCM cho biết, học sinh trên địa bàn vẫn phải tiếp tục học tập trực tuyến thay vì đến trường học trực tiếp.

Theo ông Thịnh, quan điểm của lãnh đạo Quận cũng như thành phố là phải an toàn mới mở cửa và mở cửa thì phải an toàn trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Do đó, Quận chủ trương an toàn mới cho học sinh đến trường học trực tiếp và học sinh đến trường học thì phải an toàn.

Tương tự, một trưởng phòng GD&ĐT khác ở TPHCM cho biết, phòng đã triển khai các trường lên kế hoạch đón học sinh trở lại song việc mở cửa trường học trong giai đoạn này là khó khăn dù nhiều nơi đã kiểm soát được dịch COVID-19.

Theo vị này, nguyên do là nhiều trường học ở TPHCM hiện vẫn đang được trưng dụng để làm khu cách ly, bệnh viện thu dung hoặc điểm tiêm phòng vắc xin COVID-19 nên sau khi được bàn giao cần phải có thời gian để trùng tu, cách ly nguồn bệnh.

TPHCM mở cửa lại trường học như thế nào? ảnh 1

Trường THPT Phú Nhuận hiện vẫn được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến (ảnh chụp ngày 1/9)

"Bên cạnh đó, dù giáo viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 nhưng đối tượng học sinh hiện chưa được tiêm mũi nào nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Do đó, phương án học trực tuyến sẽ vẫn phải tiếp tục thêm một thời gian nữa”, vị này nói.

Cần Giờ: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ cho biết, Trường đã dời lại đề xuất ngày đến trường từ 4/10 lên thành 11/10 để có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch khi đón học sinh trở lại trường.

TPHCM là địa phương có số lượng học sinh đông nhất cả nước với hơn 1,5 triệu em. Số lượng cán bộ, giáo viên tiếp cận với vắc xin phòng COVID-19 khá cao, nhiều nơi đạt từ 80- 90%. Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề xuất với UBND TP về việc tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh bậc trung học với hơn 650.000 em.

Theo ông Ngọc, nhà trường đã lên kịch bản và xây dựng tiêu chí an toàn khi học sinh đến trường theo yêu cầu của ngành y tế. “Do Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục của Sở GD&ĐT chưa được thông qua nên trường dựa vào tiêu chí đánh giá của ngành y tế. Về cơ bản, hai bộ tiêu chí giống nhau, Trường Thạnh An đạt 95 điểm theo thang điểm 100”, ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, Trường Thạnh An nằm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, nơi đây đã đạt được tiêu chí vùng xanh an toàn trong một thời gian dài. Trường có 293 học sinh ở 7 khối lớp từ khối 6 đến 12. Trường THCS - THPT Thạnh An có số giáo viên, nhân viên đã được tiêm 2 mũi vắc xin đạt hơn 90%, số còn lại do đang kẹt tại các tỉnh, thành ngoài TP.HCM. Nếu được chấp thuận, nhà trường sẽ tổ chức cho 131 em học sinh ở ba khối lớp gồm khối 6, 9 và 12 đến trường học tập.

“Các em học sinh này sẽ học tập theo phương thức 50% trực tiếp ở trường và 50% học tập trực tuyến. Các khối lớp còn lại tiếp tục học tập 100% trực tuyến. Hàng tuần, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại trường học, từ đó đề xuất việc mở rộng khối lớp đến trường hay giảm lại…”, ông Ngọc thông tin và cho biết, ban đầu trường đề xuất mở lại từ ngày 4/10 nhưng sau đó dời lại ngày 11/10 để có thêm thời gian chuẩn bị được kỹ càng hơn.

Cũng theo ông Ngọc, việc đến trường học trực tiếp sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trong học tập bởi học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê, trường có 42 em gặp khó khăn trong học tập trên internet như nhiều em không có điện thoại, máy tính phải mượn của người thân trong gia đình, đường truyền internet chậm. Ngoài ra, trường có 16 em học sinh khác không có điều kiện học tập trên internet nên trường phải giao tài liệu, bài tập cho các em bằng hình thức trực tiếp.

Ngoài Trường THCS- THPT Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An cũng dự tính cũng sẽ cho hơn 100 học sinh lớp 1, 2 đi học trở lại vào thời gian trên nếu được chấp thuận.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, Cần Giờ có hơn 13.100 học sinh từ tiểu học đến THPT tại 26 trường. Huyện có khoảng 1.400 giáo viên, nhân viên trường học, trong đó 98% đã được tiêm vắc-xin. Nếu đề xuất được thực hiện, Cần Giờ là địa phương đầu tiên ở TPHCM tổ chức dạy học trực tiếp. Cần Giờ đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, dần cho phép mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.

Ngày 30/9, TPHCM đã ban hành Chỉ thị mới về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đối với hoạt động giáo dục, Chỉ thị mới nhất của UBND TP nêu rõ, tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học gián tiếp, trên môi trường internet, qua truyền hình; từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp đối với giáo viên và học sinh.

Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vắc xin, có thể dạy và học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo đúng quy định. Bố trí các hoạt động lệch ca, lệch giờ; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, giãn cách tối đa, đảm bảo giới hạn về số người tập trung theo quy định.

Hơn 1.600 học sinh Nghệ An đang 'mắc kẹt' ở các tỉnh phía Nam

Ngày 1/10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: 1.641 học sinh Nghệ An đang bị mắc kẹt ở các tỉnh thành phía Nam, chưa thể quay về để đi học. Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, và các đơn vị trực thuộc theo dõi sát, tổ chức dạy học trực tuyến, cung cấp tài liệu, bài giảng cho các em, giúp các em nắm kiến thức, để sau khi quay về có thể theo kịp chương trình ngay.

Sáng cùng ngày, bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó chủ tịch UBND TP Vinh đã ký công văn gửi phòng GD&ĐT thành phố, UBND các xã, phường đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non chưa tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ từ ngày 4/10; còn các trường tiểu học, THCS, THPT chưa dạy học trực tiếp từ ngày 4/10, tiếp tục dạy học trực tuyến. (Thu Hiền)

MỚI - NÓNG