TPHCM điều chỉnh hoạt động xe buýt phục vụ hành khách dịp Tết nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp đến được thuận lợi, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở GTVT TPHCM) đã phối hợp với các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách.

Theo đó, thời gian phục vụ Tết nguyên đán 2023 từ ngày 12/1/2023 đến hết ngày 31/1/2023 (nhằm ngày 20 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng).

Ngoài việc tổ chức hoạt động xe buýt nội tỉnh gắn với đặc thù hoạt động của các bến xe liên tỉnh trong dịp Tết, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) và các doanh nghiệp vận tải cũng chuẩn bị phương tiện để hỗ trợ các bến xe tăng cường giải tỏa hành khách.

Trong thời gian cao điểm phục vụ Tết năm nay, Trung tâm chia các tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM thành các nhóm tuyến cần điều chỉnh và giữ ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Theo đó, tuyến xe buýt không trợ giá liên tỉnh số 61-3 (bến xe An Sương - bến xe Thủ Dầu Một) được tăng từ 16 chuyến lên 36 chuyến xe/ngày, áp dụng ngày 17-20/1/2023. Ngày 30 Tết, tuyến xe này sẽ hoạt động đến 11h và ngưng hoạt động trong mùng 1 và mùng 2 Tết.

TPHCM điều chỉnh hoạt động xe buýt phục vụ hành khách dịp Tết nguyên đán 2023 ảnh 1

TPHCM điều chỉnh hoạt động nhiều tuyến xe buýt phục vụ hành khách trong dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng

Vào ngày 21/1/2023 (30 Tết nguyên đán) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động đến 12h trưa là kết thúc. Riêng tuyến xe buýt có trợ giá số 20 sẽ hoạt động đến 17h nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sử dụng phà Bình Khánh.

Vào ngày 22/1/2023 (mùng 1 Tết) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 8h đến 17h với giãn cách 20 – 30 phút/chuyến.

Riêng các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới sẽ hoạt động với biểu đồ chạy xe đặc thù.

Cụ thể, với nhóm tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, các đơn vị vận tải đang đảm nhận khai thác trên các tuyến xe buýt số 103, 109, 152 và 72-1 phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở GTVT và biểu đồ chạy xe do Trung tâm ban hành. Vào ngày 21/1/2023 (30 Tết nguyên đán) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động đến 12h trưa là kết thúc; ngày 22/1/2023 (mùng 1 Tết) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 8 đến 17h. Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, các tuyến xe buýt có trợ giá số 103 và 152 vẫn duy trì hoạt động với số chuyến lần lượt cho từng tuyến là 50 chuyến/ngày và 72 chuyến/ngày. Riêng các tuyến xe buýt không trợ giá số 109 và 72-1 hoạt động bình thường từ ngày 23/1/2023.

Với nhóm tuyến kết nối bến xe Miền Đông mới, các đơn vị vận tải đang đảm nhận khai thác trên các tuyến xe buýt số 76, 93 và 150 phải đảm bảo hoạt động đúng các thông số đã được Sở GTVT và biểu đồ chạy xe do Trung tâm ban hành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ bến xe Miền Đông mới về các quận, huyện trên địa bàn thành phố và ngược lại cũng như tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe.

Đối với tuyến xe buýt số 55 và 56, do các tuyến xe buýt này có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đi lại trên tuyến cao (khoảng 50 - 55% tổng sản lượng hành khách) sẽ điều chỉnh giảm số chuyến thực hiện/ngày từ 20 đến 140 chuyến theo các mốc thời gian khác nhau trong Tết Nguyên đán năm 2023.

Vào ngày 21/1/2023 (30 Tết nguyên đán) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động đến 12h trưa là kết thúc. Ngày 22/1/2023 (mùng 1 Tết) các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 8 đến 17h.

Đối với các tuyến xe buýt số 57, 61 và 86, đơn vị vận tải đã có văn bản đề nghị ngưng khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá số 57, 61 và 86, Trung tâm sẽ có phương án cụ thể cho hai tuyến xe buýt số 57 và 61. Riêng tuyến xe buýt số 86 sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1/1/2023 đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.