TPHCM diễn tập chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn do tai nạn liên hoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/5, Công an TPHCM tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn (nối quận 1 với TP Thủ Đức) do sự cố tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện.

Theo kịch bản diễn tập, lúc 9h cùng ngày, xe khách 30 chỗ lưu thông trong đường hầm sông Sài Gòn, hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức thì bị tắt máy đột ngột không di chuyển được.

TPHCM diễn tập chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn do tai nạn liên hoàn ảnh 1
Ô tô bốc cháy sau tai nạn.

Lúc này, xe tải chở hàng tải trọng 2,5 tấn chạy cùng làn đường ở phía sau do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào đuôi xe khách.

Lưu thông ngay phía sau xe tải, tài xế ô tô 4 chỗ không giữ đúng khoảng cách, không làm chủ được tốc độ, đánh lái sang phải và tông trực diện vào người điều khiển xe máy đang lưu thông cùng chiều làm cả người và xe ngã xuống đường.

TPHCM diễn tập chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn do tai nạn liên hoàn ảnh 2

Lực lượng chữa cháy điều động nhiều phương tiện đến hiện trường diễn tập chữa cháy, cứu người (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Nguyên liệu trong xe máy bị rò rỉ, gặp tia lửa phát ra đã gây nên hỏa hoạn bên trong đường hầm sông Sài Gòn. Sự cố khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã gây ùn tắc giao thông kéo dài gần 2km.

Theo tình huống giả định, tai nạn liên hoàn làm 9 người bị thương và nhiều người hoảng loạn, la hét, tìm đường thoát nạn.

TPHCM diễn tập chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn do tai nạn liên hoàn ảnh 3

Lính cứu hỏa phun nước chữa cháy (Ảnh: Phạm Nguyễn).

TPHCM diễn tập chữa cháy trong đường hầm sông Sài Gòn do tai nạn liên hoàn ảnh 4

Chó nghiệp vụ được huy động đến tìm kiếm người mắc kẹt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động 88 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng cũng huy động nhiều chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm, giải cứu những người bị mắc kẹt.

Đường hầm sông Sài Gòn có chiều dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Công trình được thông xe vào năm 2011, là đường hầm vượt sông dài và hiện đại nhất Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG