TPHCM: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát huy động xe thang để cứu hộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến 18h30 ngày 18/5, Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh, TPHCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà trên đường D5, phường 25.

Theo đó, khoảng 17h ngày 18/5, người dân ở khu vực trên phát hiện có khói bốc lên tại tầng trên cùng của căn nhà 1 trệt, 4 lầu nên lập tức hô hoán.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi phát hiện vụ cháy, nhiều người ở khu vực đã dùng bình chữa cháy mini và kéo ống nước phun từ nhiều hướng để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an quận Bình Thạnh đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

TPHCM: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát huy động xe thang để cứu hộ ảnh 1

Lực lượng chức năng điều động nhiều phương tiện đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và chữa cháy.

Do hiện trường vụ cháy xảy ra ở tầng trên cùng của căn nhà nên lực lượng làm nhiệm vụ phải dùng xe thang để triển khai công tác cứu hộ và dập lửa.

Đường D5 (đoạn từ điểm giao với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến khu vực trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2) bị phong toả để phục vụ công tác chữa cháy. Sau ít phút tích cực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

TPHCM: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát huy động xe thang để cứu hộ ảnh 2
TPHCM: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát huy động xe thang để cứu hộ ảnh 3
TPHCM: Cháy nhà 5 tầng, cảnh sát huy động xe thang để cứu hộ ảnh 4
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH dùng xe thang để triển khai công tác cứu hộ và dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có nhiều tầng. Bên dưới tầng trệt được kinh doanh tiệm game, bên trên là phòng cho thuê và nhà ở. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trời có mưa, người sinh sống bên trong căn nhà đã kịp thời thoát ra bên ngoài. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng.

Thiệt hại cũng như nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được thống kê, làm rõ.

MỚI - NÓNG