TP HCM kiến nghị cấm buôn bán Shisha

TP HCM kiến nghị cấm buôn bán Shisha
UBND thành phố cho rằng, hút Shisha gây tác hại gấp nhiều lần thuốc lá, là nguyên nhân của những căn bệnh nguy hiểm trong khi thị trường có chiều hướng mở rộng việc cung cấp loại thuốc này cho giới trẻ.

TP HCM kiến nghị cấm buôn bán Shisha

> Hàng loạt tụ điểm thác loạn ở TP.HCM bị triệt phá

> Đột kích thiên đường thác loạn dân chơi đất Cảng 

UBND thành phố cho rằng, hút Shisha gây tác hại gấp nhiều lần thuốc lá, là nguyên nhân của những căn bệnh nguy hiểm trong khi thị trường có chiều hướng mở rộng việc cung cấp loại thuốc này cho giới trẻ.

UBND TP HCM vừa có kiến nghị gửi Bộ Y tế nghiên cứu đưa thuốc Shisha vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Hút shisha đang trở thành thú vui của giới trẻ. Ảnh: QT
Hút shisha đang trở thành thú vui của giới trẻ. Ảnh: QT.
 

Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia cho thấy, việc hút Shisha gây tác hại và tàn phá sức khỏe gấp nhiều lần hút thuốc lá, có nguy cơ làm gia tăng mắc các bệnh răng miệng và bệnh ung thư; đồng thời sử dụng Shisha cũng gây nghiện như hút thuốc lá.

Gần đây, một số quán nước, trà sữa mở rộng dịch vụ cung cấp shisha cho giới trẻ hút vì thu được nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, loại thuốc này lại không nằm trong danh mục hàng cấm ở Việt Nam và được nhập khẩu, buôn bán, sử dụng công khai.

Shisha là kiểu hút thuốc qua ống nước (tương tự hút thuốc lào), phổ biến ở các quốc gia Ả Rập, trong đó những loại thảo mộc tạo mùi thơm được đốt cách nhiệt bằng than, qua một ống nước và người dùng hút khí vào bằng ống. Cách hút này đã phổ biến đến nhiều nước châu Á và các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Canada.

Mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, gồm 50 - 200 lần hít, mỗi lần từ 0,15 đến 0,5 lít khói. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Hội ung thư Hoa Kỳ cho thấy, trong lượt hút shisha dài một giờ, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 - 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá.

Một nghiên cứu năm 2005 cũng cho thấy, người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng, ung thư phổi gấp 5 lần người không hút. Hiện nó còn có thêm khả năng gây nghiện, một thú chơi nguy hiểm bởi các loại gia vị ma túy mà người hút thêm vào.

Theo Trung Sơn
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.