TP HCM: Gần 10.000 trẻ đi khám mỗi ngày vì nắng nóng

TP HCM: Gần 10.000 trẻ đi khám mỗi ngày vì nắng nóng
TPO - Theo các bác sĩ, vì thể trạng của trẻ nhỏ khá yếu nên dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng. Nếu không được trang bị bảo vệ an toàn, trẻ rất dễ mắc bệnh, thậm chí là tử vong vì nhiệt độ tăng cao.

Theo BS CK II Phạm Văn Hoàng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, trong một tuần trở lại đây, mỗi ngày có khoảng 5.000-5.500 bệnh nhi đến khám tại BV. Những bệnh lí mà trẻ mắc phải thường liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa.

Còn tại BV Nhi đồng 2, theo BS Lê Công Thiên, Phó trưởng khoa Khám bệnh, mỗi ngày bệnh viện cũng tiếp nhận khoảng 5.000-6.000 bệnh nhân đến khám, số lượng tăng từ 10-15% so với tháng trước.

Lý giải về điều này, các BS cho biết  năm nay, mùa nóng có vẻ đến sớm hơn, nhiệt độ những ngày gần đây liên tục tăng cao, chỉ số tia UV luôn ở mức 10-11, có khi vượt ngưỡng lên đến 12, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của trẻ.

TP HCM: Gần 10.000 trẻ đi khám mỗi ngày vì nắng nóng ảnh 1 Trẻ được thăm khám tại BV NHi đồng 1 TPHCM.

“Dưới tác động nắng nóng, nhiệt độ cao, tia UV thì  hệ miễn dịch của trẻ và khả năng chống chọi với vi khuẩn giảm, trẻ dễ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Ngoài ra những tổn thương về da như bỏng do nắng lâu dài có thể dẫn đến ung thư da ở trẻ.  Mắt khi tiếp xúc với ảnh nắng rất dễ bị giảm thị lực, lâu dài gâu tổn thương võng mạc, đục thủy tinh thể”, BS Hoàng cho biết.

Trong tình trạng nắng nóng như hiện tại, theo các BS, thức ăn nếu để ở môi trường nhiệt độ thường khoảng 2-3 giờ thì vi khuẩn trong thức ăn có thể tăng từ 4-8 lần so với bình thường. Trẻ ăn vào rất dễ bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn.  Do đó, thức ăn cho trẻ cần được bảo quản vệ sinh, đúng cách. Bên cạnh đó cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng, năng lượng, điện giải để cơ thể bé khỏe mạnh, chống lại bệnh.

TP HCM: Gần 10.000 trẻ đi khám mỗi ngày vì nắng nóng ảnh 2 Mỗi ngày có khoảng 10.000 trẻ đến BV khám bệnh vì các bệnh lí liên quan nắng nóng.
Bên cạnh đó,  tia cực tím sẽ tập trung cao từ 10h sáng đến 2h chiều, vì thế cha mẹ cần tránh cho trẻ nhỏ ra ngoài trời vào thời điểm này. “Việc tiếp xúc trực tiếp với tia UV ở mức 10-11 chỉ  trong 10 phút có thể bỏng da. Tổn thương trên hệ miễn dịch sẽ trước khi tổn thương da, do đó nên cho trẻ đội nón mũ rộng vành, đeo kính bảo vệ mắt, bận áo khoác, áo tay dài, điều này có giảm  đến 60-70% tia cực tím ảnh hưởng lên cơ thể trẻ”, BS Hoàng nhấn mạnh.

Tại BV Nhi đồng 1, từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nguy kịch do sốc nhiệt, các BS khuyến cáo người dân cần chú ý đến những biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, có thể ngất xỉu, nặng hơn là co giật ở trẻ. Nếu phát hiện trẻ rơi vào tình trạng này cần đưa bé vào chỗ mát, dùng khăn mát lau, tuyệt đối không chườm đá, dùng nước lạnh xối vào vì thay đổi nhiệt độ đột ngột , nhịp tim tăng lên, trẻ rất dễ bị đột quỵ. Sau đó, trẻ nên nhanh chóng được vào BV để có biện pháp xử lí và điều trị kịp thời.

MỚI - NÓNG