TP Hải Dương thông báo khẩn, tìm người liên quan ca mắc COVID-19 mới

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân tại các khu dân cư. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân tại các khu dân cư. Ảnh: Tư liệu
TPO - TP Hải Dương vừa phát đi thông báo khẩn, tìm người liên quan ca mắc COVID-19 mới là phụ nữ (37 tuổi, trú phường Lê Thanh Nghị).

Sáng 26/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, địa phương vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19.

Trường hợp này là nữ (37 tuổi), trú tại phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, là F2 của bệnh nhân (BN) 4544.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương thông báo khẩn, yêu cầu những người dân liên quan các điểm dịch tễ nhanh chóng ra khai báo y tế.

Cụ thể:

​- Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana, địa chỉ 4B2 Khu tập thể Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão, từ 15/5 đến ngày 20/5.

- Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương từ 15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Hàng bán thịt lợn (người bán tên Oanh); Hàng bán rau phía gần vườn hoa chéo đường Nguyễn Du; Hàng bán tôm của chị Phạm Thị Thanh, ngồi gần chỗ chị Oanh; Hàng thịt bò trên đường Sơn Hòa.

- Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim (phường Tân Bình, TP Hải Dương) từ 15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Cửa hàng Ánh Luyên; Hàng bán rau bí, hành ngồi vỉa hè.

- Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô (phường Thanh Bình, TP Hải Dương) buổi sáng các ngày từ 15/5 đến 21/5 tại các vị trí: Khu vực khai báo y tế tại cổng chợ; hàng bán quất, xả; Hàng bán chanh, rau; Hàng bán xoài.

- Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh, TP Hải Dương từ chiếu đến tối ngày 19/5.

- Cửa hàng Vinmart 616-618 Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương trưa 17/5.

- Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương (thời gian đang liên hệ, xác minh).

- Điểm nộp tiền điện tại số 8 Mạc Hiển Tích, điểm nộp tiền nước số 54 Mạc Hiển Tích, phường Hải Tân, TP Hải Dương ngày 14/5.

TP Hải Dương thông báo khẩn, tìm người liên quan ca mắc COVID-19 mới ảnh 1

Lực lượng chức năng TP Hải Dương cường các biện pháp phòng chống dịch tại 10 phường trên địa bàn.

Xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch

Cũng trong sáng 26/5, TP Hải Dương bắt đầu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân tại các phường: Thanh Bình, Hải Tân, người dân ở các khu nhà trọ phường Tứ Minh.

Cụ thể, phường Thanh Bình dự kiến sẽ lấy mẫu cho hơn 21.000 tại nhà văn hóa 6 khu dân cư và trường tiểu học Thanh Bình.

Phường Hải Tân dự kiến lấy mẫu cho gần 18.000 người tại 5 nhà văn hóa khu dân cư. Phường Tứ Minh tổ chức 8 bàn lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hóa khu dân cư: Tứ Thông, Nhật Tân, Xuân Dương, Thượng Đạt.

CDC Hải Dương cũng thông tin, trong đợt dịch thứ 4 này, toàn tỉnh ghi nhận 41 ca mắc COVID-19. Trong đó, 35 trường hợp tại TP Hải Dương, 4 trường hợp tại TP Chí Linh, các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang mỗi huyện một trường hợp.

Liên quan nữ bệnh nhân làm tại Công ty may Tinh Lợi, KCN Lai Vu (huyện Kim Thành), lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 14.125 trường hợp. Theo đó, kết quả 100% công nhân, người lao động âm tính SARS-CoV-2.

9 tỉnh có bản đồ COVID-19 cập nhật dịch theo thời gian thực

Hiện cả nước đã có 9 địa phương triển khai Phần mềm bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 (CovidMaps).

Tác dụng hỗ trợ phòng dịch COVID-19 của bản đồ CovidMaps, bản đồ cung cấp thông tin dịch tễ COVID-19 giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng, tránh lây nhiễm dịch. Người dân có thể xem những điểm cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa phương hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực.

Bản đồ CovidMaps cũng thông báo khu vực sinh sống và địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày. Điều này giúp người dân dễ dàng xác định được lộ trình người nhiễm COVID-19 và các điểm cách ly tập trung để không di chuyển đến.

Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 không chỉ giúp cộng đồng theo dõi trực quan thông tin dịch tễ các ca bệnh tại địa phương thông qua mạng internet, mà còn giúp chính quyền có thêm giải pháp công nghệ số để phục vụ quản lý, điều hành trong phòng chống dịch.

CovidMaps sẽ giúp cộng đồng theo dõi trực quan thông tin dịch tễ các ca bệnh tại địa phương thông qua mạng internet và đây cũng là giải pháp công nghệ số để phục vụ quản lý, điều hành trong phòng chống dịch.

Với các điểm cách ly tập trung, phần cảnh báo sẽ hiện thời gian áp dụng, số lượng tiếp nhận tối đa, số lượng người đang cách ly và số lượng có thể tiếp nhận thêm. Khi người dân có nhu cầu tìm những nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã từng đến với thời gian chính xác, hệ thống sẽ tra cứu thông tin dịch tễ của bệnh nhân theo số hiệu.

Bên cạnh đó, CovidMaps cũng hiển thị danh sách bệnh nhân theo số hiệu, hoặc chữ viết tắt, cùng thông tin cá nhân cơ bản và nơi đang điều trị. Bản đồ số hiển thị cụ thể, trên màn hình có chú thích cho từng biểu tượng như vùng cách ly, khu vực nhà bệnh nhân, chốt kiểm soát dịch... để người dân dễ dàng nắm bắt, không di chuyển đến.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.