Tottenham nhận tin cực vui trước chung kết Champions League

Harry Kane xác nhận đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Harry Kane xác nhận đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
TPO - Chia sẻ với báo chí Anh mới đây, Harry Kane xác nhận, anh đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội và sẵn sàng cùng Tottenham ra sân đá chung kết Champions League với Liverpool vào rạng sáng ngày 2/6 tới.

Rạng sáng ngày 2/6 tới, Tottenham sẽ bước vào trận chung kết Champions League mùa giải 2018/19 với đối thủ quen mặt Liverpool. Trong 3 cuộc đối đầu gần nhất, Tottenham không thể thắng Liverpool, thậm chí 2 cuộc gặp gỡ gần nhất, họ còn toàn thua. Đây chính là lý do khiến các CĐV Tottenham lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh Liverpool vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về mặt thực lực.

Tuy vậy, tin vui đã đến với Tottenham trước trận chung kết và giúp họ có thêm sự tự tin, đó là việc Harry Kane đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân. Chia sẻ với tờ Daily Mail, tiền đạo người Anh cho hay, anh thực sự háo hức trước trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp và tin rằng, mình cùng các đồng đội có thể mang chiếc cúp bạc danh giá về London.

"Nếu trận chung kết Champions League diễn ra ngay bây giờ, tôi cũng có thể thi đấu được. Cuối tuần trước, tôi đã trở lại tập luyện và thấy được những dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ nằm ở HLV. Dù sao thì tôi vẫn khá lạc quan về cơ hội ra sân của mình và sẽ chờ đợi tình hình sắp tới. Chúng tôi rất muống mang chiếc cúp bạc về London”, Harry Kane cho hay.

Kane dính chấn thương trong trận gặp Man City hồi tháng 4 vừa qua và phải ngồi ngoài trong những vòng đấu cuối ở Premier League cũng như vòng bán kết UEFA Champions League. Theo chẩn đoán ban đầu từ đội ngũ bác sĩ, Kane sẽ phải nghỉ thi đấu tới tận tháng 7, thế nhưng những ngày qua, quá trình hồi phục của anh đã diễn ra thuận lợi và giờ đã có thể trở lại tập luyện.

Mùa này, dù không còn thể hiện được phong độ ghi bàn ấn tượng như mùa trước (ghi tổng cộng 41 bàn thắng), nhưng Kane vẫn là chân sút chủ lực của Tottenham, với 24 bàn/39 trận.

MỚI - NÓNG