Tottenham dẫn trước 3-0 vẫn mất điểm, HLV Mourinho nói gì?

Jose Mourinho thất vọng vì Tottenham mất điểm phút chót.
Jose Mourinho thất vọng vì Tottenham mất điểm phút chót.
TPO - HLV Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ Tottenham không có đủ sức mạnh về mặt tâm lý để bảo vệ tỉ số trước West Ham.

Trong trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh với West Ham, Tottenham khởi đầu cực kỳ ấn tượng. Họ ghi bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên nhờ công của Son Heung-min. Đến phút 16, Tottenham đã dẫn trước 3-0 sau cú đúp đẹp mắt của Harry Kane.

Tottenham giữ tỉ số 3-0 đến phút 81, nhưng họ hoàn toàn mất tự chủ trong 10 phút cuối cùng và để Aston Villa ghi 3 bàn liên tiếp để ấn định tỉ số hòa 3-3. Đáng chú ý, bàn quyết định của Manuel Lanzini đến ở những giây bù giờ cuối cùng khiến các cầu thủ Tottenham đổ gục hết xuống sân.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng Tottenham đáng bị trừng phạt vì tâm lý yếu kém mà họ thể hiện trong hiệp hai. Ông nói: “Đó là bóng đá. Tất nhiên, tôi sẽ phải phân tích hiệp hai và làm rõ vấn đề với đội bóng. Nhưng tôi muốn nói đây là những chuyện có thể xảy ra trong bóng đá, và bạn nên ca ngợi lòng tin của West Ham”.

“Không dễ dàng gì khi để dẫn trước 0-3 từ sớm mà vẫn giữ được lòng tin. Tôi biết họ khác xa với mùa trước, nhưng đây vẫn là hình phạt cay đắng mà chúng tôi xứng đáng phải nhận. Tôi nhận thấy chúng tôi đã phải nhận các bàn thua khá quen thuộc, một từ tình huống cố định, một pha phản lưới nhà, và cuối cùng là một tình huống cố định khác khi chúng tôi không thể phá bóng tốt”.

“Trận đấu đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Harry Kane lẽ ra nên ghi bàn thứ 4, nhưng cậu ấy sút trúng cột dọc. Bale cũng bỏ lỡ cơ hội “kết liễu” họ. Các chàng trai của tôi đã không đủ mạnh mẽ về tâm lý để đối phó với tình huống này. Chỉ trong vài giây cuối cùng, chúng tôi đã đánh mất 2 điểm”.

Trận hòa 3-3 này khiến Tottenham bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu bảng. Sau 5 vòng đấu, họ chỉ giành được 8 điểm, kém Liverpool 2 điểm và kém Everton 5 điểm.

MỚI - NÓNG