Tổng thống Ukraine tiếp tục chiến dịch thanh trừng quan chức an ninh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/8 đã quyết định cách chức người đứng đầu văn phòng Cơ quan An ninh nội địa (SBU) ở 3 địa phương, tiếp nối chiến dịch "thanh trừng" SBU kéo dài từ giữa tháng 7.
Tổng thống Ukraine tiếp tục chiến dịch thanh trừng quan chức an ninh ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo RT, người đứng đầu văn phòng SBU ở 3 khu vực Kiev, Lviv và Ternopol đã bị cách chức theo quyết định của tổng thống. Một lãnh đạo mới sẽ lập tức được bổ nhiệm để phụ trách văn phòng SBU ở Kiev. Trong khi người thay thế cho lãnh đạo SBU ở Lviv và Ternopol vẫn chưa được tiết lộ.

Động thái mới nhất của ông Zelensky dường như là sự tiếp nối của chiến dịch thanh trừng SBU mà Kiev bắt đầu tiến hành từ giữa tháng 7.

Vào thời điểm đó, ông Zelensky đã cách chức người đứng đầu SBU – Ivan Bakanov, cấp phó của ông này và lãnh đạo văn phòng SBU ở 5 khu vực (Sumy, Dnepropetrovsk, Zhytomir, Transcarpathia và Poltava).

Tổng thống Zelensky cũng sa thải Tổng công tố Irina Venediktova. Quyết định sa thải được đưa ra sau khi hàng loạt nhân viên an ninh cấp dưới của ông Bakanov và bà Venediktova bị cáo buộc phản quốc.

Chiến dịch thanh trừng này dường như không được Mỹ tán thành, dù Washington vốn công khai duy trì sự ủng hộ kiên định đối với Tổng thống Ukraine. Theo báo giới Mỹ, các quan chức Nhà Trắng đang ngày càng trở nên nghi ngờ về các quyết định của ông Zelensky.

Theo RT
MỚI - NÓNG