Tổng thống Nga Putin trao huy chương cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ED News
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ED News
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng huy chương cho Chủ tịch Kim Jong-un vì có đóng góp lớn trong việc tưởng nhớ những liệt sĩ Hồng quân thiệt mạng tại Triều Tiên.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được trao tặng huy chương “Kỉ niệm 75 năm Chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945”, vì có đóng góp to lớn trong việc tưởng niệm công dân Liên Xô thiệt mạng và an táng tại Triều Tiên, cũng như chăm sóc các nghĩa trang và đài tưởng niệm binh lính Liên Xô ở nước này.

Huy chương của ông Kim Jong-un đã được Đại sứ Nga Alexander Matsegora đã trao thông qua Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại một buổi lễ hôm thứ Ba, 5/4, tại Cung điện Mansudae ở Bình Nhưỡng.

Sau buổi lễ, Đại sứ Nga và Ngoại trưởng Ri đã có cuộc trò chuyện ngắn, khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện thỏa thuận mà lãnh đạo Nga và Triều Tiên đã kí kết vào tháng 4/2019 ở Vladivostok.

Theo Đại sứ quán Nga, 1.375 binh sĩ Hồng quân Liên Xô đã được chôn chất trong 11 ngôi mộ tập thể và 345 ngôi mộ cá nhân ở Triều Tiên.

Hơn 4.700 binh sĩ Liên Xô đã qua đời trong cuộc chiến giải phóng Triều Tiên khỏi phát xít Nhật năm 1945.

Tượng đài Giải phóng, nơi tưởng niệm binh sĩ Hồng quân, hiện là một trong những địa danh nổi tiếng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG