Phương tây soi dấu hiệu ông Kim Jong-un vừa phẫu thuật, Hàn Quốc nói 'vô căn cứ'

Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện hôm 1/5. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện hôm 1/5. Ảnh: KCNA
TPO - Ngay sau khi ông Kim Jong-un xuất hiện trở lại, một số tờ báo nước ngoài như Daily Mail, NK News… đã đăng tải nhận định của các chuyên gia y tế cho rằng ông Kim có thể vừa phải trải qua một thủ thuật liên quan đến tim, vì trên cổ tay nhà lãnh đạo có một dấu chấm tối màu.

“Có một số tin đồn về việc Chủ tịch Kim vừa phẫu thuật, dựa trên sự khác lạ trong cách ông đi bộ”, quan chức cao cấp của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói. “Tuy nhiên thông tin này không chính xác.”

Quan chức giấu tên nói trên khẳng định ông Kim không chỉ không phải phẫu thuật, mà thậm chí còn không phải trải qua các thủ thuật y tế.

Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ nguồn tin đằng sau các tuyên bố trên.

 Ông Kim Jong-un tham dự lễ khánh thành nhà máy phân bón hôm 1/5. Nguồn: KCTV 

Trước đó, ngay sau khi ông Kim Jong-un xuất hiện trở lại, một số tờ báo nước ngoài như Daily Mail (Anh), NK News (Mỹ)… đã đăng tải nhận định của các chuyên gia y tế cho rằng ông Kim có thể vừa phải trải qua một thủ thuật liên quan đến tim, vì trên cổ tay nhà lãnh đạo có một dấu chấm tối màu.

Dù vậy, một bác sĩ tim mạch khác cho biết khả năng này không cao, vì không thể suy đoán dựa trên một dấu chấm.

Phương tây soi dấu hiệu ông Kim Jong-un vừa phẫu thuật, Hàn Quốc nói 'vô căn cứ' ảnh 1

Dấu vết trên tay Chủ tịch Kim mà báo giới phương Tây cho là sẹo thủ thuật y tế. Ảnh: NK News

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi tuyên bố “không bình luận” về sự tái xuất của ông Kim, đã lên tiếng bày tỏ “sự vui mừng khi thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên trở lại khỏe mạnh”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 2/5 đưa tin ông Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành Nhà máy phân đạm Sunchon ở Sunchon, phía Bắc Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu, 1/5.

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim kể từ ngày 11/4, khi ông chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động.

Sự vắng mặt của ông Kim trong sự kiện thường niên kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung (15/4), đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể đang bị bệnh nặng, thậm chí phải phẫu thuật tim.

Bất chấp các đồn đoán thiếu căn cứ trên, Seoul nhiều lần khẳng định không có dấu hiệu bất thường nào ở Triều Tiên, và ông Kim được cho là đang ở thị trấn ven biển phía đông Wonsan.

Trong một cuộc họp tại quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul gọi các tin đồn về ông Kim là “tin giả”.

“Năng lực tình báo cho phép chúng tôi tự tin nói rằng không có dấu hiệu bất thường ở Triều Tiên”, Bộ trưởng Kim nói.

Cùng lúc đó, các quan chức Cheong Wa Dae phủ nhận báo cáo cho rằng nhà máy phân bón Sunchon có thể được sử dụng để khai thác uranium cho các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap, RT
MỚI - NÓNG