Tổng cục 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Chiều 25/10, Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) và gặp mặt truyền thống 74 năm Tình báo Quốc phòng Việt Nam.
Tổng cục 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND của Chủ tịch nước cho Tổng cục 2, chiều 25/10

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Trưởng Ban kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gắn Huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng và danh hiệu Anh hùng LLVTND của Chủ tịch nước cho Tổng cục 2.

Tổng cục 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 2 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là niềm vinh dự, tự hào to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng ngày hôm nay phải gánh vác. Cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 2 phải tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công vẻ vang qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Theo Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, những năm gần đây, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, Tình báo Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, chủ động tham mưu chiến lược và tiến hành các hành động tình báo, hoàn thành thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng cục 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 3 Lãnh đạo Tổng cục 2 tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự, trước khi bắt đầu buổi lễ

“Tình báo Quốc phòng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị, tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó”, người đứng đầu Tổng cục 2 nói.

Tổng cục 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ảnh 4 Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục 2 dự buổi lễ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.