'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan
TPO - Một số cổ động viên đã đem đến sân Mỹ Đình những sắc màu vô cùng đặc biệt, trong đó có cả việc hóa trang thành... Tôn Ngộ Không. Tất cả khiến bầu không khí bóng đá ở sân vận động này trở thành một "Hỏa Diệm Sơn" trước giờ bóng lăn ở đại chiến Việt Nam-Thái Lan.
'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 1

Trước giờ bóng lăn ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, nhiều cổ động viên tới sân Mỹ Đình đã vô cùng thích thú khi chứng kiến một người hâm mộ hóa trang thành... nhân vật Tôn Ngộ Không.

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 2

Tôn Ngộ Không đeo băng rôn cổ vũ tuyển Việt Nam "đại náo" Mỹ Đình.

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 3

Tôn Ngộ Không thu hút sự chú ý rất lớn. Nhiều người đã tận dụng cơ hội để chụp ảnh cùng cổ động viên đặc biệt này.

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 4

Hai Tôn Ngộ Không gặp nhau, chưa biết ai là "Tôn Hành Giả", ai là "Giả Hành Tôn".

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 5

Ngoài ra còn có nhiều CĐV với các tạo hình thú vị khác đến sân từ rất sớm. 

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 6

Những người cao tuổi cũng không ngần ngại đội mái tóc giả hết sức màu sắc đến SVĐ cổ vũ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 7
'Tôn Ngộ Không' đại náo Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Thái Lan ảnh 8

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.