Tối nay tập cuối Đừng bắt em phải quên, kết thúc chia ly và nước mắt?

Ngọc quyết tâm chia tay với Duy
Ngọc quyết tâm chia tay với Duy
TPO - Tập 30 “Đừng bắt em phải quên” là tập cuối cùng, lên sóng 21h30 tối nay 24/7 trên VTV3.
Ở tập 29, Ngọc (Quỳnh Kool) hẹn gặp mẹ của Duy (Thanh Sơn) và hứa sẽ chấm dứt với Duy. Cô còn hứa không hé răng nửa lời với Duy về cuộc gặp gỡ và lí do chia tay. Mẹ của Duy cho rằng Duy còn cả tương lai phía trước, gánh nặng kế nghiệp kinh doanh của gia đình trong khi ác cảm với Ngọc về gia đình đổ vỡ, tâm sinh lý của Ngọc không tốt nếu bố mẹ chia tay.
Tối nay tập cuối Đừng bắt em phải quên, kết thúc chia ly và nước mắt? ảnh 1 Ngọc kiên quyết rời xa Duy
Không hé lộ preview tập cuối, tuy nhiên nhà sản xuất tung ra những hình ảnh của cuộc gặp gỡ đau khổ giữa Ngọc và Duy. Mệt mỏi với tình yêu với Duy, Ngọc quyết định chấm dứt tình cảm. Cô cũng nói thẳng với mẹ Duy quyết định không hề liên quan tới chuyện của người lớn. Duy làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của hai người, nhưng Ngọc lại muốn ở bên cạnh và bảo vệ mẹ hơn nên từ chối tình yêu ngang trái này. Kẻ thù cũ quay lại đòi Luân phải trả giá, rất có thể anh phải vào tù. Luân chấp nhận tình huống xấu nhất có thể xảy đến. Ở phía gia đình Luân (Hoàng Hải)-Ngân (Quách Thu Phương), Luân cố tình lấy lí do ghen tuông với Vũ-người cũ của vợ- để li hôn. Mục đích của anh nhằm giữ lại căn nhà do mồ hôi công sức hai vợ chồng làm ra. Căn nhà anh muốn dành cho con gái.
Tối nay tập cuối Đừng bắt em phải quên, kết thúc chia ly và nước mắt? ảnh 2 Luân tức giận và mạnh tay xử lý Linh vì dám động tới gia đình mình
Linh (Kim Oanh) là người dựng lên màn kịch quyến rũ Luân, tất cả hòng chiếm đoạt công ty và khiến gia đình Luân-Ngân tan nát. Nhận ra bộ mặt thật của Linh quá muộn, nhưng Luân nói sẽ tìm ra bằng chứng Linh hãm hại anh. Liệu những việc làm của Linh có phải trả giá? Liệu Ngân và Luân còn có đủ niềm tin và tình yêu dành cho nhau sau sóng gió trong cuộc sống suốt thời gian qua?
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.