Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Nicolas Warnery:

'Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tham dự World Cup'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2023, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/4/1973-12/4/2023), 10 năm Ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Chia sẻ với báo Tiền Phong, ngài Nicolas Warnery, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam nói rằng trong năm đặc biệt này, thật tuyệt vời khi HLV Philippe Troussier trở thành người Pháp đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher, trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam tháng 12/2022, từng ví von “mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam trong 50 năm qua như một vũ điệu giữa hai người si mê nhau”. Sau khi hợp tác chặt chẽ trên nhiều phương diện, “hai người si mê” tiếp tục phát triển mối quan hệ trên lĩnh vực thể thao.

'Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tham dự World Cup' ảnh 1

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết HLV Philippe Troussier đã nghĩ về mục tiêu đưa Việt Nam tới World Cup 2026 từ khi còn dẫn dắt U19. Ảnh : VFF

Ngày 1/7/2022 là một dấu mốc quan trọng khi hai đội tuyển bóng đá Việt - Pháp lần đầu thi đấu với nhau trong trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Pháp tại Orleans. Sau đó, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng tại giải chuyên nghiệp Pháp (Ligue 2). Sang năm nay, vào tháng 2, LĐBĐ Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm ông Philippe Troussier vào vị trí HLV trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam. Đây là HLV người Pháp đầu tiên trong lịch sử ĐT Việt Nam (HLV Christian Letard trước đây chỉ dẫn đội Olympic).

Trong năm quan trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp (12/4/1973-12/4/2023), 10 năm Ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 - 2023), báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery.

'Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tham dự World Cup' ảnh 2
Đại sứ Nicolas Warnery cho biết có nhiều đối tác Pháp mong muốn đầu tư phát triển thể thao tại Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Pháp

PV báo Tiền Phong: Thưa Đại sứ, ngài đánh giá thế nào về sự kiện HLV Philippe Troussier dẫn dắt các ĐT Việt Nam? Đây có phải dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ Việt - Pháp?

Đại sứ Nicolas Warnery: Philippe Troussier từ năm 2019 đến 2021 đã là HLV ĐT U19 Việt Nam. Do đó, thật hợp lý và tuyệt vời khi ông trở thành HLV của ĐTQG Việt Nam bởi hiểu rất rõ về bóng đá Việt Nam, nền bóng đá mà ông ấy góp phần kiến tạo trong những năm gần đây. Tôi rất vui mừng vì sự phát triển của mối quan hệ thể thao giữa Pháp và Việt Nam, trong bối cảnh các sự kiện quốc tế lớn đang chờ đợi chúng ta trong những năm tới, bao gồm Thế vận hội Olympic tại Paris vào năm 2024.

Ngài Đại sứ đã biết về HLV Philippe Troussier trước đây chưa? Ngài có nhận xét gì về chiến lược gia đã rất thành công bên ngoài nước Pháp, đặc biệt là ở châu Á?

Tôi biết Philippe Troussier, và chúng tôi đã gặp nhau vài tháng trước để thảo luận về tiềm năng và triển vọng của đội tuyển trẻ cũng như mục tiêu tham dự World Cup 2026 của Việt Nam. Ông ấy là một HLV xuất sắc. Đó là lý do tôi rất vui mừng khi ông ấy được Việt Nam lựa chọn. Sự nghiệp huấn luyện của Troussier ở Châu Phi, Châu Á cùng những thành công mà ông đã đạt được, nhất là với ĐT Nhật Bản năm 2002, là sự bảo chứng cho kinh nghiệm và giá trị của ông. Riêng với Đại sứ quán, Troussier là một đối tác thân thiện và rất năng động.

Trong ngày ra mắt, HLV Philippe Troussier đã nói về nhiệm vụ đưa ĐT Việt Nam đến World Cup 2026. Ngài Đại sứ có cho rằng mục tiêu này khả thi?

Hiện thực hóa mục tiêu tới World Cup 2026 chính là lộ trình mà Philippe Troussier đã vạch ra. Từ khi huấn luyện đội tuyển trẻ (U19) ông ấy đã nhắm tới mục tiêu đó. Tôi thật lòng hy vọng Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2026. Như chúng ta đã thấy ở Pháp, từ chức Vô địch World Cup 2018 đến thất bại đáng tiếc ở trận chung kết năm 2022, thể thao đóng vai trò rất quan trọng và mang đến nhiều cảm xúc.

Người Pháp đã đưa bóng đá du nhập vào Việt Nam vào năm 1896. Trong quá khứ, cầu thủ gốc Việt Guy Van Sam cũng từng khoác áo ĐT Pháp. Tuy nhiên hai nước Việt - Pháp lại ít có sự giao lưu về bóng đá những năm qua. Ngài Đại sứ có nghĩ rằng bóng đá nói riêng và thể thao nói chung từng là khoảng trống trong mối quan hệ hai nước?

“Giữa Pháp và Việt Nam, quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng là kết quả của sự thúc đẩy, ủng hộ chính trị ở cấp cao và cả sự gắn bó thân tình giữa người dân hai nước. Bất chấp khoảng cách địa lý, các lĩnh vực hợp tác của chúng ta đã tăng lên gấp bội kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, cho phép đạt được những thành công hết sức tốt đẹp”.

Đại sứ Nicolas Warnery

Tôi cho rằng khoảng cách địa lý chưa cho phép tổ chức nhiều trận giao hữu giữa hai nước, trong khi cơ hội để gặp gỡ tại một giải chính thức chỉ có ở World Cup. Mặc dù vậy, mối quan hệ Việt - Pháp ngày càng được tăng cường, như việc Quang Hải hiện đang thi đấu tại Pháp (Pau FC) còn HLV Philippe Troussier đã và đang sống, làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Ở một môn thể thao khác, cựu tuyển thủ bóng bầu dục người Pháp gốc Việt François Trịnh Đức đã đến Việt Nam, tìm lại được ngôi làng của ông nội và giảng dạy môn thể thao này trên chính quê hương. Anh ấy chắc chắn sẽ trở lại. Vì vậy, chúng ta đã có những hoạt động tuyệt vời và hy vọng các gương mặt này sẽ truyền cảm hứng cho những bước phát triển mới.

Pháp là một trong những nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới, Ngài Đại sứ có kế hoạch nào để thúc đẩy thể thao và hỗ trợ bóng đá Việt Nam trong tương lai?

Thể thao và đặc biệt là bóng đá là một khía cạnh của quan hệ Pháp - Việt. Tuy chúng ta không có một dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực này nhưng chúng ta dựa vào người Pháp và người Việt Nam, với Quang Hải, với Philippe Troussier và rất nhiều người khác. Rồi mỗi Chủ nhật khi đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm, tôi đã bắt gặp nhiều bạn trẻ mặc áo đấu của ĐT Pháp hoặc Paris Saint-Germain, đồng thời các trận đấu của Pháp cũng được phát sóng tại Việt Nam. Tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các phong trào thể thao cũng như giúp đỡ các đối tác Pháp mong muốn đầu tư phát triển thể thao tại Việt Nam. Trước đại dịch có rất nhiều đối tác như vậy.

'Tôi hy vọng Việt Nam sẽ tham dự World Cup' ảnh 3

Quang Hải chơi bóng tại Pau FC là một trong những nhân tố thúc đẩy quan hệ

Việt - Pháp. Ảnh: Getty Images

Một câu hỏi riêng tư, ngài Đại sứ có thích bóng đá không, và liệu Ngài có kế hoạch gặp HLV Philippe Troussier trong thời gian tới? Từng gắn bó với Việt Nam từ năm 2004, Ngài sẽ chia sẻ điều gì với ông ấy để thích ứng với cuộc sống Việt Nam?

Tôi rất yêu thích bóng đá. Về Philippe Troussier, ông ấy hiểu rất rõ về Việt Nam bởi đã sống và làm việc trong nhiều năm. Tôi không có lời khuyên nào cả, bởi ông ấy chắc chắn không cần đến nó!

Xin cảm ơn Đại sứ về cuộc trò chuyện này.

MỚI - NÓNG