Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước

TPO - Sáng 11/8, Công an tỉnh Bình Phước đã dẫn giải 2 bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi quê Bình Phước, cùng tạm trú huyện Hóc Môn) tới hiện trường vụ thảm sát rúng động Bình Phước để tiến hành thực nghiệm, dựng lại hiện trường.

Từ 6h30 hôm nay, khu vực xung quanh căn biệt thự xảy ra vụ thảm án khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968 ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã được lực lượng chức năng phong tòa nghiêm ngặt. Hàng trăm chiến sĩ công an được huy động bảo vệ bên ngoài.

Dẫu vậy, từ tờ mờ sáng, bên ngoài căn biệt thự đã có hàng trăm người dân hiếu kì tụ tập để theo dõi lực lượng chức năng làm việc.

Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 1

Xe chở hai nghi phạm tới hiện trường.

Lực lượng chức năng đã dùng vải bạt che kín khu vực bên trong cửa cổng và hàng rào ngôi nhà xảy ra vụ án, không cho người ngoài nhìn vào.

Khoảng 7h50 hôm nay, hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến được công an Bình Phước đưa tới hiện trường bằng xe đặc chủng. 

Quá trình thực nghiệm hiện trường được thực hiện đúng theo quá trình gây án của hai nghi can.

Tại hiện trường, tâm lý của hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến ổn định. Dương và Tiến lần lượt diễn lại hành vi phạm tội của mình trước sự chứng kiến của cơ quan điều tra, các kiểm sát viên và luật sư.

Việc thực nghiệm điều tra hiện trường hoàn tất vào lúc 12h30. Hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến được đưa ra xe về trại tạm giam.

Được biết, việc thực nghiệm điều tra hiện trường nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án. Công việc này này có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan tố tụng.

Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 2
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 3
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 4
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 5
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 6
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 7
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 8
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 9 Nguyễn Hải Dương.
Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát Bình Phước ảnh 10 Vũ Văn Tiến.
Trước đó, vào ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (người giúp việc tại gia đình ông Mỹ) đến làm việc thì phát hiện ông Mỹ cùng vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) bị sát hại tại tầng trệt. Hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ ở lầu trên. Riêng Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) tử vong ở ngoài cổng. Nạn nhân duy nhất sống sót là bé Na (18 tháng tuổi, con nạn nhân Mỹ).

Ngày 10/7, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê Bình Phước, cùng 24 tuổi). Dương từng yêu nạn nhân Linh nhưng bị gia đình này ngăn cấm.

Ngày 10/8, nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Đây là nghi can thứ 3 trong vụ thảm sát ở Bình Phước.

>>Phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ thảm sát Bình Phước<<

Thoại được cho là bạn của Nguyễn Hải Dương (24 tuổi)- nghi phạm chủ mưu trong vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vào ngày 7/7.

Trước khi cùng Vũ Văn Tiến thực hiện vụ thảm sát gia đình ông Lê Văn Mỹ, Dương đã bàn bạc kế hoạch cùng Trần Văn Thoại và đối tượng này đồng ý tham gia.  Sau đó, Dương chuẩn bị hung khí rồi chở Thoại đến nhà ông Mỹ nhưng do cửa khóa nên cả hai bỏ về.

Hôm sau, Dương tiếp tục rủ gây án nhưng Thoại đã đổi ý. Dương thuyết phục mãi không được nên chuyển sang rủ Vũ Văn Tiến cùng tham gia gây án.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.