Toà tuyên người dân thắng kiện Chủ tịch thành phố Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên huỷ 2 quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau liên quan vụ việc "Xử phạt cha nhưng buộc con khắc phục hậu quả".

Ngày 24/10, ông Võ Văn Hùng (phường 5, thành phố Cà Mau) cho biết đã nhận được bản án xử vụ ông kiện Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau. Theo đó, Tòa đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Hùng.

Theo đơn khởi kiện của ông Hùng, ngày 17/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hùng. Sau đó, ông Hùng khiếu nại nhưng bị thành phố bác đơn.

Do vậy, ông Hùng khởi kiện quyết định trên với lý do người vi phạm theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính là ông Võ Minh Phương (cha ông Hùng), chứ không phải ông.

Cụ thể, ngày 5/6/2017, ông Phương thay 3 tấm tôn cũ và 4 cây sắt trên mái, bị lập biên bản xây dựng nhà không phép và bị phạt hơn 6 triệu đồng. Ông Phương đã nộp phạt và lắp lại tôn cùng 4 cây sắt vì đây là công trình cũ, không lấn chiếm mới. Ngày 7/3/2022, ông qua đời.

Toà tuyên người dân thắng kiện Chủ tịch thành phố Cà Mau ảnh 1
Căn nhà liên quan trong vụ kiện hành chính.

Ngày 7/7/2022, UBND phường 5 mời ông Hùng làm việc và buộc tháo dỡ căn nhà do ông Phương là chủ sở hữu. Ông Hùng có yêu cầu cho biết lý do vì sao yêu cầu ông tháo dỡ, nhưng không được trả lời.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định Chủ tịch thành phố ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhưng người bị buộc tháo dỡ là ông Hùng, trong khi đối tượng vi phạm hành chính là ông Phương.

Mặt khác, quyết định buộc tháo dỡ không thể hiện kích thước vị trí, không mô tả cụ thể rõ ràng nên không thể thi hành được và không bảo đảm tính khả thi.

Hơn nữa, đối chiếu với căn nhà ông Hùng đang quản lý thì chủ sở hữu là ông Phương. Ông Phương đã chết chưa có người thừa kế.

Vì vậy, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hùng về việc huỷ quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp tháo dỡ công trình và quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Hùng.

MỚI - NÓNG