Toà Tối cao Thái Lan phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinwatra (giữa), bà Yingluck Shinawatra (phải) và con trai ông Thaksin (trái) chụp ảnh tại Singapore cách đây không lâu. Ảnh: Bangkok Post
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinwatra (giữa), bà Yingluck Shinawatra (phải) và con trai ông Thaksin (trái) chụp ảnh tại Singapore cách đây không lâu. Ảnh: Bangkok Post
TPO - Toà án Tối cao Thái Lan hôm qua, 6/3, ban hành lệnh bắt giữ mới đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông không xuất hiện tại tòa để tự bào chữa, cũng không cử luật sư đại diện.

Theo Bangkok Post, phiên toà hôm 6/3 được mở nhằm xét xử vụ kiện chống lại cựu Thủ tướng Thaksin (69 tuổi) với cáo buộc thay đổi chính sách vì lợi ích cá nhân.

Hồi năm 2008, ông Thaksin bị các công tố viên cáo buộc có hành động trái pháp luật, trốn tránh trách nhiệm và vi phạm luật chống tham nhũng.

Vụ án bắt nguồn từ quyết định của chính phủ ông Thaksin, cho phép các công ty nhượng quyền viễn thông nộp thuế tiêu thụ đặc biệt thay vì phí nhượng quyền. Quyết định này khiến các doanh nghiệp nhà nước liên quan thiệt hại 68 tỷ baht (tương đương 2,2 tỷ USD).

Tập đoàn do gia tộc Shinawatra làm chủ, Shin Corporation, được cho là một trong những công ty viễn thông hưởng lợi từ chính sách này.

Ông Thaksin bỏ trốn khỏi Thái Lan ngay trong tháng 8/2008.

Đến tháng 10, Toà án Tối cao Thái Lan tuyên án ông Thaksin 2 năm tù giam, sau khi kết luận cựu Thủ tướng đã lạm dụng quyền lực để giúp vợ mua lại những miếng đất đắt giá ở thủ đô Bangkok từ ngân hàng Trung ương nước này, với giá rẻ hơn thực tế rất nhiều.

Vì cựu Thủ tướng sống lưu vong ở nước ngoài suốt một thập kỉ, và không xuất hiện tại toà, nên vụ án liên quan đến các công ty viễn thông cũng bị đình chỉ.

Tuy nhiên, theo luật mới về thủ tục tố tụng hình sự, có hiệu lực từ năm 2017, toà án Thái Lan có thể xét xử vắng mặt các chính trị gia trong trường hợp những vụ án bị đình chỉ vì bị cáo trốn khỏi Thái Lan.

Trong phiên toà ngày 6/3, ông Thaksin không xuất hiện để tự bào chữa, cũng không cử luật sư đại diện. Tòa án tuyên bố động thái này của cựu thủ tướng tương đương với việc phủ nhận mọi cáo buộc và phát lệnh bắt giữ.

Toà án cũng giao cho các công tố viên tìm kiếm ông Thakshin Shinawatra và báo cáo về tiến triển mỗi tháng một lần.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/7 để kiểm tra bằng chứng và xem xét danh sách các nhân chứng.

Ngoài vụ án trên, ông Thaksin còn liên quan đến 3 vụ án khác hiện đang được xem xét mở lại theo luật mới.

Quyết định bắt giữ ông Thaksin được đưa ra không lâu sau khi cựu Thủ tướng liên tục xuất hiện ở các nước châu Á và gặp các quan chức đảng Pheu Thai trước thềm cuộc bầu cử sắp tới tại Thái Lan.

Theo Theo Bangkok Post, Straitstimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.