Tòa nhà chạm mây ở xứ sở sương mù

Tòa nhà chạm mây ở xứ sở sương mù
TP - The Shard có 72 tầng (nhưng độ cao tương đương 95 tầng), được coi là tòa nhà cao nhất châu Âu.

> 10 biệt thự nguy nga của Hoàng gia Anh

Đỉnh của nó có thể chạm vào mây. Đây là dự án của hoàng tử xứ Wales, Stellar, 72 tuổi. Ông đã ấp ủ dự án này 14 năm và đã hoàn thành nó với sự hỗ trợ lớn của công tước York, anh trai của mình.

Trị giá của tòa nhà này là 30 triệu bảng Anh và có tầm nhìn 360 độ. Các tầng dưới là văn phòng, tầng 31 đến 33 là các nhà hàng.

Càng lên cao trị giá nhà càng lớn và có kiến trúc khác thường. Từ tòa nhà này, có thể nhìn khắp nước Anh mà không cần phải lên máy bay.

Hiện phía ngoài đã hoàn tất, nhưng phải mất ít nhất một năm nữa nó mới hoàn thiện. Tường bao bên ngoài hòan toàn bằng kính, vì vậy tòa nhà lúc nào cũng sáng bừng.

Dịu Hiền
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG