Tòa án phải độc lập

Tòa án phải độc lập
Ngày 12- 3, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp T.Ư họp phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo.

> Tòa có chữa được bệnh 'quên'?

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến về các đề án Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam, Nghiên cứu việc chuyển Viện Kiểm sát thành Viện Công tố và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tổ chức, hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát.

Về đề án nghiên cứu chuyển đổi mô hình Viện Kiểm sát, VKSND tối cao đề nghị giữ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát hiện nay, có sự tiếp thu và phát triển những hạt nhân tinh hoa của các mô hình khác cho phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Đối với mô hình tố tụng, VKSND Tối cao đề nghị giữ nguyên Mô hình tố tụng thẩm vấn hiện nay có kết hợp, chắt lọc tinh hoa của Mô hình tố tụng tranh tụng, nhằm phát huy được vai trò dân chủ trong các hoạt động tư pháp.

Các ý kiến tại phiên họp đều tán thành cải cách tư pháp phải lấy toà án làm trung tâm, trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp 1992 cần xác định rõ toà án là chỗ dựa công lý cho nhân dân. Vì vậy, toà án phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thẩm phán cần được bổ nhiệm suốt đời.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, nêu rõ, việc xây dựng mô hình của Viện Kiểm sát phải dựa trên cơ sở phù hợp với mô hình của TAND Tối cao, có bước đi và lộ trình cụ thể, không chậm trễ cũng không nóng vội, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng, nhằm xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG