Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng:

Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng trong sức sống căng tràn, những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo Tiền Phong trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kínhthưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, tôi và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương rất vui mừng, phấn khởi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi rất ấn tượng với sự đổi mới, trẻ trung và sôi nổi của Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới Đại hội và sinh viên cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội,

Sinh viên Việt Nam là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai - nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia trong tương lai.

Đảng, Nhà nước ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, sinh viên, xác định đây là “lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc”[1] và đã đề ra nhiều chủ trương để giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng trong sức sống căng tràn, những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn sinh viên ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhìn lại lịch sử của Hội và phong trào sinh viên Việt Nam, trong mỗi giai đoạn phát triển của cách mạng, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ sinh viên Việt Nam luôn khát khao tình yêu và lẽ phải, yêu nước và luôn muốn làm điều tốt đẹp cho đất nước, đều sát cánh với các lực lượng thanh niên hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình; góp phần cùng cả dân tộc hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Qua Báo cáo của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào, chương trình hoạt động sôi nổi, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, lòng nhiệt huyết và tinh thần xung kích của sinh viên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác Hội và phong trào sinh viên ngày càng gắn bó hơn với sinh viên, thực hiện tốt sứ mệnh, mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam vào tổ chức hội.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên, nhất là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều phong trào, chiến dịch tình nguyện của sinh viên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Thông qua các phong trào, hoạt động, Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ tập hợp, đoàn kết sinh viên trong nước mà còn cả lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Tôi rất vui mừng khi nhận thấy thế hệ sinh viên Việt Nam rất giỏi giang, tư duy sắc bén, tự tin; nhiều cán bộ Hội và sinh viên tiêu biểu đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định rằng, Hội Sinh viên Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, thân thiết của sinh viên Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Hội Sinh viên Việt Nam và toàn thể hội viên, sinh viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những thành tích đạt được, còn không ít những hạn chế trong công tác hội và phong trào sinh viên, trong đó có những biểu hiện đáng lo ngại trong một bộ phận sinh viên như: mục tiêu, động cơ học tập chưa rõ; chưa xác định được tâm thế của bản thân trong hành trình phát triển của đất nước; thiếu ý chí vươn lên, giao tiếp và hành xử còn có biểu hiện lệch lạc; chưa chủ động tự trang bị kiến thức, trao dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập; vẫn còn tình trạng sinh viên vi phạm pháp luật, sa vào tệ nạn xã hội; chất lượng phong trào sinh viên chưa đồng đều; việc triển khai các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của sinh viên ở một số cơ sở hội còn thụ động, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; chưa kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận cho sinh viên.

Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng trong sức sống căng tràn, những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn sinh viên ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ mang đến những tiện ích to lớn, thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức chưa lường hết được đối với cuộc sống con người, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Sau gần 40 năm Đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ta không ngừng tăng lên, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, tạo điều kiện để chăm lo tốt hơn cho sinh viên; tạo nhiều cơ hội để sinh viên phát huy năng lực, sở trường, trình độ. Tuy nhiên,đất nước ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Đó là nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nguy cơ phai nhạt, đánh mất bản sắc văn hóa, xói mòn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế…

Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, gia tăng các hoạt động "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ bằng những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, trong đó, sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo. Bên cạnh đó, sinh viên ta cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề của riêng mình.

Sự thay đổi nhanh chóng trong cơ cấu các ngành kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp của sinh viên; chất lượng, kỹ năng lao động của nhiều sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng; việc kế thừa văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế còn lúng túng; những tiêu cực, mặt trái của xã hội, môi trường sống ô nhiễm…, đã và đang tác động không nhỏ tới sinh viên.

Sinh viên luôn nhạy bén với mọi sự thay đổi của xã hội; là thành phần có học vấn cao, sôi nổi và tràn đầy sức sống trong lực lượng thanh niên; có lòng tự trọng cao, ước mơ cao đẹp và khát vọng lớn. Vì thế, trước những vấn đề của thế giới, khu vực và của đất nước, sinh viên cần xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước; cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam trình Đại hội; đồng thời xin gợi ý một số nội dung để Đại hội và Hội Sinh viên nghiên cứu, tham khảo thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, mỗi sinh viên Việt Nam cần thấu hiểu, để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với xương máu của hàng triệu người con đất Việt, để gìn giữ toàn vẹn non sông, giành lấy quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hành trangđể sinh viên ngẩng cao đầu bước vào hành trình lập nghiệp phải là tri thức và phẩm giá cùng với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, là giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam; là tinh thần đại nghĩa, chí nhân của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, hữu nghị và tôn trọng các dân tộc khác.

Từ một nước thuộc địa, cho đến hôm nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước, là thành viên của 70 tổ chức khu vực và toàn cầu, là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và đang vững vàng thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Những truyền thống ấy, niềm tự hào ấy cần được các cấp hội lan tỏa, thấm sâu vào mỗi sinh viên, để mỗi sinh viên tự hào, tự tin bước vào cuộc sống và bước ra thế giới.

Thứ hai, nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập. Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Học phải đi đôi với hành trên tinh thần chủ động, tự học tập của mỗi sinh viên; gắn với tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong thực tiễn. Hội Sinh viên cần phải tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học, cổ vũ, giúp đỡ, định hướng cho sinh viên có nhận thức, thái độ học tập đúng đắn, học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; học để lý giải và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra.

Các phong trào, chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của Hội phải được xây dựng trên nền tảng phát huy vai trò chủ thể của sinh viên, giúp sinh viên tự xác định được động cơ, mục đích học đúng đắn từ lòng yêu nước và tình yêu nghề nghiệp. Sinh viên, những trí thức trẻ trong tương lai phải là những người làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, làm chủ công nghệ.

Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng trong sức sống căng tràn, những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn sinh viên ảnh 3Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng trong sức sống căng tràn, những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn sinh viên ảnh 4

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thứ ba, Hội Sinh viên phải chú trọng giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho thanh niên học tập và thực hành đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lối sống, nếp sống mới, ứng xử văn minh, cao đẹp. Các cấp bộ hội phải coi trọng việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho sinh viên thích ứng với thời đại số khi mà tích cực, hữu ích đan xen với những nguy cơ và xấu độc. Đồng thời, tổ chức, định hướng cho thanh niên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khai thác mặt tích cực của internet, mạng xã hội để đổi mới cách thức tập hợp, đoàn kết sinh viên; tăng cường thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh với những hành vi chưa đẹp của sinh viên.

Thứ tư, để giúp sinh viên “Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước”, Hội Sinh viên Việt Nam phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của sinh viên, đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức. Phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng của sinh viên.

Hoạt động do Hội Sinh viên tổ chức phải có bản sắc riêng, thấm đậm tinh thần sinh viên, trẻ trung, sôi nổi và sáng tạo; khơi dậy khát vọng cống hiến, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ; tập trung vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chuyên môn đang học, gắn với thực tế nhà trường và địa phương nơi trường đứng chân. Tập trung chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội Sinh viên các cấp vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào sinh viên; có trình độ, kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động của sinh viên. Chú trọng xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, xác định đây là một bộ phận không thể tách rời của Hội Sinh viên Việt Nam, làm cầu nối giữa sinh viên ở trong và ngoài nước; tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và sinh viên Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tôi chúc mừng Đại hội đã hiệp thương, chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ mới. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ là trung tâm đoàn kết, cùng với cán bộ hội trong toàn quốc thực hiện thật tốt nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội Sinh viên Việt Nam. Tăng cường định hướng, hỗ trợ cho phong trào sinh viên và xây dựng tổ chức hội. Tôi cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, nhất là ngành Giáo dục, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để Hội Sinh viên tích cực đóng góp vào các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; không ngừng chăm lo quyền lợi chính đáng của sinh viên, giúp sinh viên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường lành mạnh.

Thưa các bạn sinh viên,

Tổ quốc nhìn thấy tương lai tươi sáng của mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các bạn. Với tất cả tình cảm, niềm tin yêu và kỳ vọng, tôi chúc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí đại biểu, các bạn sinh viên cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, học tập tốt và công tác tốt.

Xin cảm ơn.

(Tiêu đề bài viết do báo Tiền Phong đặt)

[1] Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về công tác thanh niên

MỚI - NÓNG