Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chuyển giao lãnh đạo vào thời điểm nhạy cảm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (26/6), các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bầu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm nhà lãnh đạo tiếp theo của tổ chức này, trong bối cảnh liên minh đang phải xử lý nhiều thách thức vì cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc bầu cử cuối năm nay ở Mỹ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chuyển giao lãnh đạo vào thời điểm nhạy cảm ảnh 1

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. (Ảnh: Reuters)

Ông Rutte được bổ nhiệm chính thức sau khi đối thủ duy nhất của ông là Tổng thống Romania Klaus Iohannis thông báo sẽ từ bỏ cuộc đua.

“Hội đồng Bắc Đại Tây Dương quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm tổng thư ký tiếp theo của NATO, kế nhiệm ông Jens Stoltenberg", NATO cho biết trong một thông cáo.

“Ông Rutte sẽ thực hiện chức năng của mình với vai trò tổng thư ký từ ngày 1/10/2024, khi nhiệm kỳ của ông Stoltenberg kết thúc sau 10 năm lãnh đạo liên minh”, thông cáo cho biết.

Năm ngoái, ông Rutte bày tỏ quan tâm đến vị trí này và nhận được sự ủng hộ của các thành viên chủ chốt, gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Các thành viên khác thận trọng hơn, nhất là những quốc gia Đông Âu muốn vị trí này thuộc về người từ khu vực của họ, lần đầu tiên trong lịch sử liên minh.

Cuối cùng họ cũng chấp thuận ủng hộ ông Rutte, một người có quan điểm gay gắt với Nga và ủng hộ Ukraine mạnh mẽ.

Ông Stoltenberg hoan nghênh ông Rutte trở thành người kế nhiệm.

“Mark là người có quan điểm xuyên Đại Tây Dương thực sự, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và là người tạo dựng sự đồng thuận. Tôi biết tôi chuyển giao NATO vào tay người có năng lực”, ông nói.

Ông Rutte sẽ rút lui khỏi chính trường Hà Lan sau gần 14 năm làm thủ tướng. Ông sẽ phải nỗ lực duy trì hỗ trợ các đồng minh cho Ukraine, đồng thời đề phòng khả năng NATO xung đột trực diện với Mátxcơva.

Ông cũng sẽ phải đối mặt với khả năng ông Donald Trump, một người hoài nghi về NATO, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Khả năng đó đang khiến các lãnh đạo NATO lo lắng, vì vị cựu tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa từng tuyên bố sẽ không bảo vệ thành viên nào của liên minh không đóng góp đủ ngân sách cho NATO.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG