Tổ chức đám tang cho … trâu

Tổ chức đám tang cho … trâu
TPO – Người dân địa phương Lôi Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc mới đây đã tổ chức một đám tang linh đình cho chú trâu từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi chọi trâu.

> Cá voi 300kg mắc cạn tại bờ biển Hà Tĩnh

Chú trâu 28 tuổi được người dân tổ chức đám tang linh đình
Chú trâu 28 tuổi được người dân tổ chức đám tang linh đình.

Chú trâu vừa qua đời năm nay 28 tuổi. Theo người dân nơi đây, chú trâu này đã từng giành 11 chức vô địch tại các cuộc thi chọi trâu của người dân tộc Miao.

Chú trâu đã chết hôm 19/5 và được tổ chức đám tang ngay sau đó. Những hình ảnh đăng tải trên Dailymail cho thấy, chú trâu được phủ một tấm vải trắng trên lưng, đeo một bông hoa trắng giữa đầu và nằm trên một chiếc cáng lớn.

Đám tang của chú trâu diễn ra sau khi người dân làm nghi lễ. Nhiều vòng hoa và bức trướng cũng xuất hiện trong đám tang của “người bạn nhà nông này”.

Chú trâu này được chộn ở một vùng núi của khu vực này. Đây quả là một trong những đám tang độc đáo giành cho loài động vật gần gũi với người nông dân.

Người dân làm lễ cho chú trâu này trước khi đem đi chôn
Người dân làm lễ cho chú trâu này trước khi đem đi chôn. Ảnh: Reuters
Những người đàn ông trong làng cùng khiêng chú trâu này tới một vùng núi để chôn
Những người đàn ông trong làng cùng khiêng chú trâu này tới một vùng núi để chôn.
Người đưa tang chú trâu rất đông và đám tang được tổ chức khá linh đình
Người đưa tang chú trâu rất đông và đám tang được tổ chức khá linh đình.
Rất nhiều vòng hoa xuất hiện trong đám tang
Rất nhiều vòng hoa xuất hiện trong đám tang .
Cuối cùng, chú trâu được an nghỉ ở trên một vùng núi
Cuối cùng, chú trâu được an nghỉ ở trên một vùng núi.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.