Tỉnh Bắc Giang không mua quà tặng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ

TPO - Ngày 6/10, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, tại Đại hội lần này, tỉnh Bắc Giang quyết định không mua quà tặng các đại biểu tham dự để tiết kiệm chi phí tổ chức.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đỗ Đức Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Minh Chiêu.

Theo ông Đỗ Xuân Bình, Chánh văn Tỉnh ủy Bắc Giang, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13/10 – 15/10.  Từ 14h ngày 13/10, Đại hội làm việc phiên trù bị. Ngày 14/10, Đại hội khai mạc chính thức. Đại hội kết thúc vào chiều ngày 15/10.

Cũng theo ông Bình, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội cơ bản đã xong và triển khai theo đúng tiến độ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang xây dựng kế hoạch đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội và gắn với kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh, hoàn thiện phim “Dấu ấn và khát vọng vươn lên” trình chiếu tại Đại hội, hoàn thiện công tác trưng bày ảnh về thành tựu của tỉnh trong nhiệm kỳ qua…

Tỉnh Bắc Giang không mua quà tặng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ảnh 1 Ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại cuộc họp báo

Cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang cũng tiến hành việc trang trí, lắp đặt biểu tượng, biểu trưng, pano tại trung tâm thành phố Bắc Giang, trung tâm các huyện trong tỉnh chào mừng Đại hội.

Ông Bình cho biết thêm, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX có 350 đại biểu tham dự, trong đó tỉnh ủy viên có 38 người. Phiên khai mạc Đại hội dự kiến có 516 đại biểu.

Về công tác nhân sự, theo ông Tống Ngọc Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang thông tin, đến ngày 15/8/2020, toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Giang này có 658 (100%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội và bầu 4.721 cấp ủy viên (giảm 446 người so với nhiệm kỳ 2015 – 2020).

Đến ngày 20/8/2020, tỉnh Bắc Giang có 15 (100%) đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tổ chức Đại hộ thành công, với tổng số cấp ủy viên khóa mới được các đại hội quyết định là 513 người, giảm 5,6% so với nhiệm kỳ khóa trước.

Tỉnh Bắc Giang không mua quà tặng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ảnh 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang - nơi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang, dự kiến giới thiệu 57 người (dư 6 người) để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và 17 người (dư 2 người) tham gia  Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, 9 người giới thiệu giữ các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chức, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025”.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang (Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội) cho biết, để tiết kiệm chi phí tổ chức Đại hội, tình này giảm từ 3 ngày xuống còn 2,5 ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. “Tại Đại hội lần này, tỉnh Bắc Giang không mua quà tặng các đại biểu tham dự, đồng thời, yêu cầu các đoàn tham gia không tổ chức ăn uống giao lưu và giảm những chi phí không cần thiết, mang tính hình thức, như giảm tiệc chiêu đãi, văn nghệ, trang trí….”, ông Dương nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.