Tin 'vịt' cướp giật, giết người

Tin 'vịt' cướp giật, giết người
TP - Trong những ngày qua, nhiều tin đồn thất thiệt về nạn cướp giật, giết người làm cho người dân Cà Mau, Bạc Liêu… hoang mang. Công an tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu bác bỏ tin đồn thất thiệt, cảnh báo tình trạng kẻ xấu lợi dụng.

Tin đồn cướp giật, giết người

Ngày 21-1, anh thợ hớt tóc ở phường 5 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) kể rành mạch: “Bác sĩ C, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Cà Mau, đi xe ôm về đến huyện Thới Bình. Bọn cướp chặn xe, lấy hết tiền, điện thoại của bác sĩ C.

Người lái xe ôm nói với bọn cướp: “Mấy ông lấy hết tài sản rồi, cho người ta đi”. Lập tức, bọn cướp đâm chết anh lái xe ôm. Bác sĩ C thương anh lái xe, là nạn nhân nên lo toàn bộ đám tang, đang diễn ra tại hẻm 25, gần chùa Phật Tổ, phường 5 (TP Cà Mau)”.

Một người khách hớt tóc, kể chuyện khác: “Đêm hôm, xe khách chất lượng cao TH từ Cà Mau đi TPHCM đã bị cướp sạch dọc đường. Bốn tên cướp cũng mua vé xe, lên xe, rồi khống chế tài xế và phụ xe dừng xe lại, lấy hết tài sản, tiền bạc, điện thoại của hành khách rồi xuống xe. Tội nghiệp, mấy người đi khám bệnh tại TPHCM mất sạch, phải quay về nhà, trắng tay!”.

Anh D, Bí thư xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, Cà Mau) còn nghe đồn: “Ở ấp Thị Phụng, xã Hồ Thị Kỷ có vụ cướp giật, đâm chết người giữa ban ngày. Rồi một cô thôn nữ đi trang điểm để sang nhà chồng. Trên đường từ TP Cà Mau về quê, bọn cướp chặt đầu, chặt tay lấy toàn bộ nữ trang. Bọn cướp này là tù vượt ngục”.

Những ngày qua, ở Bạc Liêu rộ lên tin đồn tù nhân ở Cà Mau vượt ngục, tổ chức cướp bóc để có tiền về quê. Một thông tin khác, Trại giam K1- Cái Tàu bị cháy, hàng ngàn tù nhân vượt ngục (?!).

Bác bỏ tin đồn thất thiệt

Phóng viên Tiền Phong tìm mãi vẫn không thấy đám tang mà anh thợ hớt tóc nói, gọi điện thoại cho bác sĩ C cũng không có chuyện bị cướp. Liên lạc với hãng xe TH cũng không có tình trạng bị cướp dọc đường.

Thượng tá Lê Quốc Phấn, Giám thị Trại giam K1 - Cái Tàu, cho biết: “Hoàn toàn không có chuyện hỏa hoạn, không có tù nhân vượt ngục. Tin đồn đó là bịa đặt, thất thiệt, chúng tôi đã báo cáo về Bộ Công an.

Ngày 21-1, Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Không có chuyện phạm nhân ở tỉnh Cà Mau vượt ngục, cướp táo tợn. Đó là thông tin thất thiệt, lợi dụng một vài vụ trộm cướp để đồn thổi, gây hoang mang dư luận”.

Thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP Cà Mau khẳng định: “Nhiều tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận, cần cảnh giác. Có thể kết quả trấn áp băng nhóm, cho vay nặng lãi, côn đồ… nên bọn chúng tung ra tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận”.

Chuyên mục “An ninh quốc phòng” của Công an Cà Mau vừa phát trên sóng Đài phát thanh - truyền hình Cà Mau, thượng tá Đặng Hoàng Cây, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau lên hình bác bỏ những tin thất thiệt và trấn an dư luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).