Tin vắn

Tin vắn
TP - *Ngày 25/11, Phó cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, ông Vy Công Tường, cho biết, phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra chặt chẽ nên mặt hàng tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn, đặc biệt là tại Cốc Nam, huyện Văn Lãng gặp khó khăn.

Gần đây, do bến bãi Trung Quốc hẹp, hàng dồn ứ nhiều ở Lũng Nghịu, Hữu Nghị Quan (Quảng Tây), nên hàng xuất của ta bị ảnh hưởng; có ngày hàng trăm xe hàng ách tắc tại cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh. 

Nguyễn Duy Chiến

* Sáng 25/11, chị Phan Thị Mai Hương (SN 1990, trú tại xóm Đồng Phúc, xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang chạy xe máy trên tuyến QL1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu theo hướng Bắc - Nam) bất ngờ bị xe bồn 37R - 0488 chạy cùng chiều tông từ phía sau. Sau cú tông, nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến QL1A ách tắc gần 5km. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý sự việc.

Phan Sáng

* Ngày 25/11, tại QL1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 78C-009.78 vận chuyển 360 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.
Chiếc xe trên do Bùi Văn Khiêm (SN 1978) ở huyện Chi Lăng, tỉnh Thừa Thiên - Huế điều khiển. 

 Hoàng Lam

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.