Tin vắn ngày 5/6

Tin vắn ngày 5/6
TP - Sau cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp năm 2014, báo Dân trí điện tử đã đăng tải bài viết “Hé mở tiêu cực trong phòng thi tại Hà Nội, Hưng Yên” kèm theo một clip dài năm phút rưỡi mô tả cảnh thí sinh trao đổi bài, quay cóp trong phòng thi mà không hề có sự cản trở nào từ phía các giám thị.

 Khoảng 19 giờ cùng ngày, Bộ GD&ĐT đã phát đi công văn khẩn gửi lãnh đạo hai Sở GD&ĐT Hà Nội, Hưng Yên đề nghị tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và báo cáo tình hình, kết quả xử lý về Bộ trước ngày 6/6/2014.

Quý Hiên

* Lâm Đồng: Thí sinh né môn Ngoại ngữ. Sáng 4/6, 3 hội đồng thi (HĐT) ở tỉnh Lâm Đồng gồm Hòa Ninh, Lê Quý Đôn và GDTX Bảo Lâm không có thí sinh (TS) dự thi môn Ngoại ngữ.

12 HĐT khác, mỗi hội đồng chỉ có một phòng thi cho TS dự thi môn này bởi số lượng TS đăng ký dưới 20 người. Đó là các HĐT Xuân Trường, Lang Biang, Đạ Tông, Lộc An, Đạ Huoai, Đạm Ri, Nguyễn Huệ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, Chu Văn An và Nguyễn Viết Xuân.

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, toàn tỉnh chỉ có 2.877 TS đăng ký dự thi tiếng Anh và 7 TS dự thi tiếng Pháp.

Kim Anh

* Phấn khởi ngoại ngữ, lo sinh học. Toàn tỉnh Sóc Trăng có 641 thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ, tất cả có mặt và khi kết thúc, hầu hết phấn khởi. Thí sinh Xuân Khuê ở hội đồng thi trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai nhận xét: “Đề thi vừa sức với học sinh”.

Còn thí sinh Trần Thị Cẩm Tú ở hội đồng thi trường THPT Hoàng Diệu: “Bài làm của em chắc 7 điểm trở lên”.

Kết thúc giờ thi môn sinh học, nhiều thí sinh ở hội đồng thi THPT Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết “khó hơn dự đoán”.

Thí sinh Trần Thanh Tú cho biết: “Có lẽ em chỉ đạt điểm 5”. Trong khi thí sinh Lý Huỳnh Nhựt lo lắng: “Bài làm của em không biết có được 5 điểm hay không nữa”.

Xuân Lương 

MỚI - NÓNG