Tin nóng giáo dục: Học sinh chui túi nilon vượt suối là sắp đặt?

Hình ảnh được phóng viên VOV trực tiếp chụp vào sáng ngày 4/9 tại bản Huổi Hạ
Hình ảnh được phóng viên VOV trực tiếp chụp vào sáng ngày 4/9 tại bản Huổi Hạ
TPO - Cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường tại Điện Biên; 'Ký túc xá' bằng container của học sinh miền núi Quảng Ngãi; Hà Nội đề xuất hai giáo viên phụ trách lớp trên 50 học sinh hay trường tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) bị tố lạm thu là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Học sinh chui túi nilon vượt suối: Xuất hiện ý kiến tố VOV sắp đặt

Nội dung VOV phản ánh về việc vẫn còn cảnh học sinh chui túi nilon vượt suối lũ tới trường tại Điện Biên thu hút sự quan tâm của độc giả trong cả nước.

Ngày 5/9, sau khi VOV.VN đăng tải phóng sự "Điện Biên: Vẫn còn cảnh chui túi nilon vượt suối lũ đến trường", nhiều thính giả, bạn đọc muốn kết nối, chung tay xây dựng cầu cho người dân, học sinh bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến trái chiều, đăng bài viết cho rằng phóng viên VOV sắp đặt, đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. (Xem chi tiết)

Học sinh chui túi nilon qua suối ở Điện Biên: Chủ tịch huyện tiếc nuối

Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết, hình ảnh các học sinh chui túi nilon đến trường rất xót xa. Mong ước có cầu cho các cháu đến trường nhưng khả năng của mình có giới hạn nên chưa đáp ứng được. (Xem chi tiết)

'Ký túc xá' bằng container của học sinh miền núi Quảng Ngãi

Sau ba tháng hè im ắng, những ngôi nhà container ở huyện Tây Trà đã được thay mái lá để đón hàng trăm học sinh bước vào năm học mới.

Ở xã Trà Lãnh, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), hàng chục ngôi nhà container được sơn gam màu tươi sáng, cùng những hình vẽ đẹp mắt, vui nhộn trở nên nổi bật giữa khung cảnh núi rừng. (Xem chi tiết)
 
Hà Nội đề xuất hai giáo viên phụ trách lớp trên 50 học sinh

Trong bối cảnh sắp áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, phải hai giáo viên tiểu học mới có thể hướng dẫn một lớp trên 50 học sinh.

Sáng 6/9, tại buổi làm việc của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội với Sở Nội vụ, nhiều ý kiến đề cập thực trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, lớp công và sự quá tải học sinh tiểu học trong nội thành.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho hay, đến hết tháng 7 tổng số công chức, viên chức cấp xã còn thiếu so với biên chế đươc giao là hơn 22.000, trong đó lĩnh vực y tế, giáo dục thiếu nhiều nhất. (Xem chi tiết)

Bị tố lạm thu: Hiệu trưởng bỏ đi, phụ huynh bức xúc vây kín sân trường

Đầu năm học mới, phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hà Nội) bức xúc vì phải đóng 8 triệu đồng. Sau khi phát đi hơn 1.000 giấy mời họp phụ huynh toàn trường thông báo về các khoản thu này nhưng chưa trả lời thỏa đáng, vị hiệu trưởng bỏ lên họp với giáo viên không cho phụ huynh đưa ra ý kiến, gây bức xúc lớn. (Xem chi tiết)

Tranh cãi về cách đánh vần tiếng Việt ‘lạ’: Không lạ, hiệu quả?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip giáo viên tiểu học hướng dẫn phụ huynh có con học lớp 1 về chương trình dạy học Tiếng Việt Công nghệ. Có ý kiến cho rằng, đây là 1 phương pháp thú vị và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có người nêu ý kiến, trong sách giáo khoa mới sắp tới phải có sự thống nhất. (Xem chi tiết)

Trường ‘tắm biển sau khai giảng’ bị buộc trả hàng trăm triệu đồng

Sáng 6/9, lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Huế (tỉnh TT-Huế) tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động, công tác thu chi đầu năm học tại Trường tiểu học Quang Trung (phường Phú Nhuận, Huế); đồng thời, rà soát tiến độ buộc trả lại hàng trăm triệu đồng mà trường này thu sai từ phụ huynh học sinh. (Xem chi tiết)

Trường bị “khủng bố” bằng sơn, mắm tôm trong ngày khai giảng

Sự việc gây lo sợ này xảy ta tại trường Mầm non Chú ếch con (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) ngay trước thời điểm sắp diễn ra lễ khai giảng năm học mới.

Ông Lê Trung Sinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Bầu trời cao - chủ chuỗi trường mầm non Chú Ếch con Đà Nẵng cho hay vào khoảng 0h30 ngày 5/9, có 4 người đàn ông đi xe máy đến trước cổng trường rồi dừng lại, liên tục ném mắm tôm, sơn vào trường. (Xem chi tiết)

Lùm xùm đổ gạch cát trong sân trường trước ngày khai giảng

Trường tiểu học, trung học Pascal (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) bị đổ vật liệu xây dựng trong sân trường trước ngày khai giảng, xuất phát từ mâu thuẫn của bên thuê và cho thuê mặt bằng.

Trường này vừa có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng về việc: Từ chiều 31/8, đơn vị thi công đổ vật liệu xây dựng gạch, cát sỏi trong sân khiến trường không tổ chức lễ khai giảng đúng lịch trình. 

Ông Lê Văn Vàng – đại diện Trường tiểu học và THCS Pascal cho biết vào đêm 31/8, nhà trường bỗng dưng bị nhóm người lạ đổ cát vào khuôn viên, khiến hoạt động giáo dục bị ảnh hưởng.

Vì sự cản trở này, sáng 5/9, hơn 1.150 học sinh cùng với 150 cán bộ giáo viên trường Pascal đã tổ chức lễ khai giảng trong sân của một trường học liền kề, cùng trong một khuôn viên.

Cho đến chiều 6/9, sân trường vẫn giữ giữ nguyên hiện trạng, gạch cát ngổn ngang giữa sân vẫn chưa được bốc đi.

MỚI - NÓNG