Tin mới vụ thi thể phân hủy trôi trên sông Bạc Liêu - Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua xác minh ban đầu, nạn nhân V. bị bệnh tâm thần từ nhiều năm qua và được xác định tử vong là do đuối nước.

Liên quan đến vụ thi thể phân hủy trôi trên sông Bạc Liêu - Cà Mau, Công an phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua xác minh ban đầu nạn nhân N.Q.V. (42 tuổi) chết trên sông Bạc Liêu - Cà Mau là do đuối nước.

Ông V. sống chung với mẹ ruột ở phường 5, TP. Bạc Liêu. Ông V. bị bệnh tâm thần từ nhiều năm qua. Thường ngày, ông V. hay rời khỏi nhà, đi lang thang, ra ngồi ở cầu Kim Sơn (bắc qua sông Cà Mau - Bạc Liêu, nối phường 3 với phường 5 và phường 2, TP. Bạc Liêu) đến tối mới về nhà.

Trước khi phát hiện thi thể ông V. vào sáng 3/9, người dân cũng từng thấy ông V. ở cầu Kim Sơn. Ông này đã 3 ngày không về nhà, có thể ông ra bờ sông rồi chẳng may té xuống sông đuối nước tử vong.

Một lãnh đạo UBND phường 5 cho biết, chính quyền địa phương đã cử người thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình ông V. Địa phương cũng hỗ trợ gia đình chi phí mai táng vì hoàn cảnh khó khăn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7h ngày 3/9, một người dân ở phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khi ra phía sau nhà gần bờ sông Bạc Liêu - Cà Mau, tá hỏa phát hiện một thi thể trôi trên sông.

Sự việc sau đó được trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp dùng ca nô tìm kiếm thi thể trên sông.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trôi dạt vào chân cầu Tôn Đức Thắng (nối phường 1 với phường 5, TP. Bạc Liêu) nên trục vớt thi thể lên bờ.

Ghi nhận hiện trường cho thấy, nạn nhân mặc quần short, áo thun màu đen. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

MỚI - NÓNG