Tin mới vụ Phó Giám đốc bệnh viện ở Cà Mau tử vong khi trực Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bác sĩ N.V.S -Phó Giám đốc bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau, tử vong do đột quỵ khi đang trực Tết.

Ngày 6/2, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Nguyễn Văn Dũng xác nhận, bác sĩ N.V.S-Phó Giám đốc bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau, tử vong do bị đột quỵ khi đang trực tại bệnh viện.

Được biết, bác sĩ N.V.S (49 tuổi) được phân công trực vào tối 4/2 (mùng 4 Tết) đến rạng sáng 5/2, để điều hành bệnh viện Lao và bệnh phổi và cũng là bệnh viện dã chiến số 3 điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đến sáng 5/2, khi không thấy bác sĩ N.V.S đến phòng họp để điều hành cuộc họp giao ban thường lệ, đồng nghiệp đi tìm và phát hiện bác sĩ này trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ N.V.S sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tuyến trên tại Cần Thơ nhưng không qua khỏi.

Tin mới vụ Phó Giám đốc bệnh viện ở Cà Mau tử vong khi trực Tết ảnh 1

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng nhận định, bác sĩ N.V.S bị nhồi máu, đột quỵ từ đêm đến sáng mới phát hiện trong tình trạng hôn mê nặng nên không qua khỏi. Bác sĩ N.V.S có tiền sử bệnh cao huyết áp.

Bác sĩ N.V.S là bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú, từng đảm nhận vị trí Trưởng khoa Lao và bệnh phổi (Bệnh viện Mắt - Da liễu Cà Mau). Ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc bệnh viện Lao và bệnh phổi Cà Mau vào tháng 12/2021.

MỚI - NÓNG