Tin mới vụ cháy quán bar tại khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort - Tuy Hoà

0:00 / 0:00
0:00
Vụ cháy tại quán bar Sands Bay đã được dập tắt nhưng vẫn còn khói bốc lên tại tầng hầm. Ảnh L.H
Vụ cháy tại quán bar Sands Bay đã được dập tắt nhưng vẫn còn khói bốc lên tại tầng hầm. Ảnh L.H
TPO - Vụ cháy lớn tại quán bar Sands Bay (thuộc khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort, số 53 đường Độc Lập, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cơ bản được dập tắt nhưng khói vẫn bốc lên tại từng hầm quán bar này.

Chiều 24/5, lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy tại quán bar Sands Bay, thuộc khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort, số 53 đường Độc Lập, TP Tuy Hòa. Tuy nhiên, khói vẫn còn bốc lên từ tầng hầm quán bar này nên lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn.

Theo báo cáo của ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, trước khi xảy ra cháy quán bar Sands Bay đã đóng cửa để phòng chống dịch COVID - 19. Vụ cháy xảy ra lúc 18h tối 23/5. Tại thời điểm này, anh Nguyễn Thanh Tuấn (nhân viên phụ trách kỹ thuật, ánh sáng của quán bar) đã đến quán để bảo trì âm thanh ánh sáng.

Tin mới vụ cháy quán bar tại khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort - Tuy Hoà ảnh 1

Lực lượng CSGT đang phong toả đoạn đường Độc Lập qua quán bar Sand Bay. Ảnh L.H

Hai nhân viên an ninh mở hệ thống âm thanh ánh sáng trong quầy bar, sau đó cả hai cùng đi lên khu bán cà phê mở hệ thống ánh sáng. Khoảng 10 phút sau, anh Tuấn phát hiện thấy khói bốc lên từ quầy bar nên đã hô hoán và gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến cứu hộ.

UBND TP Tuy Hòa đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục nắm tình hình và phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện đường Độc Lập (đoạn qua khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort) vẫn còn bị lực lượng CSGT phong tỏa để khắc phục vụ cháy này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.